Xe đạp An Giang tự tin hướng đến SEA Games 31

11/05/2022 - 06:34

 - Những ngày này, cùng với đội tuyển xe đạp đường trường và địa hình Việt Nam, các vận động viên (VĐV) xe đạp An Giang tập trung cao độ, nỗ lực tập luyện, sẵn sàng tranh tài với quyết tâm giành thành tích cao nhất tại SEA Games 31.

Môn xe đạp tranh tài diễn ra từ ngày 14 đến 22/5, tại tỉnh Hòa Bình, với 260 VĐV và huấn luyện viên (HLV) đến từ 8 quốc gia, gồm: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Campuchia, Lào, Singapore và Việt Nam. VĐV thi đấu 12 nội dung, gồm: Đua tính điểm nam 50km, nữ 30km; cá nhân tính giờ nam 40km, nữ 30km; đua đồng hàng nam - nữ và đồng đội nữ (nam 162,8km, nữ 88,8km); đua băng đồng 5km, đua đổ đèo 2km…

Hiện tại, cơ sở vật chất đường đua ở Hòa Bình đã hoàn tất. Địa phương đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, sẵn sàng cho ngày khai cuộc.

Tham gia SEA Games 31, đội tuyển xe đạp Việt Nam sở hữu những tay đua có kinh nghiệm và đạt được điểm rơi phong độ, với 30 VĐV (16 VĐV xe đạp đường trường, 14 VĐV xe đạp địa hình). Nguyễn Thị Thật và Đinh Thị Như Quỳnh là những tay đua đã giành huy chương vàng (HCV) SEA Games ở Philippines cách đây 2 năm.

Xe đạp Việt Nam còn sở hữu dàn tuyển thủ trình độ không thua kém, như: Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cương (nội dung xuất phát đồng hàng nữ cá nhân và đồng đội xe đạp đường trường); Cà Thị Thơm (nội dung địa hình); Quàng Thị Soan (nội dung đổ đèo nữ); Trần Tuấn Kiệt, Quàng Văn Cường (nội dung cá nhân tính điểm); Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Quàng Văn Cường, Nguyễn Trường Tài (cá nhân đồng hàng nam); Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Trường Tài (cá nhân tính giờ)…

Đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều tại SEA Games 31

Tại kỳ SEA Games 31, xe đạp là một trong những môn thể thao An Giang đóng góp lực lượng hùng hậu nhất cho tuyển quốc gia, với 8 VĐV. Đội tuyển xe đạp đường trường nữ có đến 4 cái tên đẳng cấp, gồm: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai.

Ngoài ra, VĐV trẻ Vũ Thị Kim Lộc, Nguyễn Thị Tuyết Phương và Nguyễn Thị Thùy Trang góp mặt trong đội hình tuyển xe đạp địa hình nữ Việt Nam tranh tài tại kỳ đại hội, còn Nguyễn Hoàng Sang đang tích cực tập luyện cùng đội tuyển xe đạp đường trường nam.

Nguyễn Thị Thật và Bùi Thị Quỳnh với cú nước rút hoàn hảo có thể tranh chấp HCV với đối thủ đến từ Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia. Ở các nội dung địa hình, tuyển thủ Đinh Thị Như Quỳnh và Cà Thị Thơm hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games mà họ đã giành được cách đây hơn 2 năm.

Bên cạnh đó, Quàng Thị Soan được kỳ vọng sẽ tranh chấp HCV nội dung đổ đèo. Ở nội dung xe đạp đường trường nam, tay đua Trần Tuấn Kiệt, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Trường Tài… hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước các đối thủ.

Với sự có mặt của Nguyễn Thị Thật, tay đua sở hữu nước rút tốt nhất khu vực và nằm trong tốp đầu Châu Á hiện nay, tuyển xe đạp nữ Việt Nam được đánh giá rất cao ở các nội dung: Xuất phát đồng hàng, đồng đội tính giờ và cá nhân tính điểm. Tại giải vô địch Châu Á 2022, nhờ sự hỗ trợ của các đồng đội, như: Thu Mai, Nguyễn Thị Thi hay Kim Ngân, Nguyễn Thị Thật đã rút thắng các tay đua hàng đầu châu lục để giành HCV tại nội dung xuất phát đồng hàng.

Nguyễn Thị Thật chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị tốt nhất và tâm lý thoải mái tại SEA Games 31, quyết tâm bảo vệ HCV nội dung xuất phát đồng hàng để mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam”.

HLV xe đạp tỉnh An Giang Huỳnh Văn Chánh cho biết: “Những năm gần đây, Nguyễn Thị Thật luôn chứng tỏ là tay đua xe đạp nữ số 1 cả nước. Hiện, phong độ của Nguyễn Thị Thật rất tốt và ổn định khi em luôn giành thứ hạng cao tại các giải đấu lớn năm qua. Với phong độ như hiện nay, ngoài bảo vệ thành công HCV, Thật và đồng đội còn kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games năm nay”.

Đến nay, bộ môn xe đạp Việt Nam chưa bao giờ giành quá 3 HCV ở một kỳ SEA Games. Vì thế, các tuyển thủ xe đạp đang muốn phá vỡ thách thức ấy, khi đặt ra chỉ tiêu sẽ giành 5 HCV trên sân nhà. Ðịa hình quen thuộc là ưu thế để các tay đua chủ nhà vững tin hơn trong hành trình chinh phục mục tiêu đặt ra…

TRUNG HIẾU