Xe đạp nữ An Giang khẳng định vị thế

31/03/2021 - 03:40

 - Kết thúc giải Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI năm 2021 - Cúp Biwase, các tay đua nữ An Giang thi đấu rất thành công, khi đoạt hầu hết các danh hiệu cao quý nhất của giải đấu. Qua đó, khẳng định sức mạnh vô đối ở bộ môn xe đạp trên đấu trường toàn quốc…

Vận động viên Nguyễn Thị Thật đoạt áo xanh chung cuộc

Giải đua xe đạp nữ Bình Dương Cúp Biwase là giải đua xe nữ quốc tế thường niên do Bình Dương tổ chức hàng năm. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm nay ban tổ chức giải chỉ mời các đội trong nước tham dự. Giải được tổ chức từ ngày 19-3 đến 28-3, quy tụ 60 vận động viên (VĐV) đến từ 10 đội tham dự, gồm: Biwase Bình Dương, Phân bón con voi, Gạo hạt Ngọc Trời, Tập đoàn Lộc Trời, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh Vinama, Trẻ TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc. Các VĐV tranh tài 10 chặng đua, với tổng chiều dài 1.086km, qua các tỉnh, thành phố trải dài từ miền Đông Nam Bộ đến Nam Trung Bộ. Bắt đầu từ Trung tâm thành phố mới Bình Dương đi Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giải tiếp tục duy trì các giải thưởng chặng và chung cuộc, gồm: giải áo vàng, áo xanh, áo trắng, áo chấm đỏ, áo hồng cá nhân cùng các giải thưởng đồng đội, với tổng số tiền thưởng lên đến 890 triệu đồng (mùa giải 2020 tổng tiền thưởng là 735 triệu đồng). Tổng số tiền thưởng năm nay cao hơn là do ban tổ chức giải trao thưởng danh hiệu đồng đội và cả vị trí thứ 5 cho từng chặng đua. Ngoài ra, nhằm giúp các tay đua nữ có dịp tăng cường thể lực, chiến thuật để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, ban tổ chức giải đã tăng thêm độ dài của đường đua cũng như cách tính điểm.

Với việc giải đấu diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vấn đề an toàn cho các VĐV tham dự giải được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề này đã được ban tổ chức giải phối hợp với các địa phương, như: Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thông điệp “5K” do Bộ Y tế khuyến cáo được thực hiện triệt để tại các địa phương, khách sạn nơi đoàn lưu trú; nhà ăn của các thành viên sẽ được phun thuốc sát khuẩn. Ngoài ra, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt được chuẩn bị đầy đủ trong suốt hành trình.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên giải năm nay không mời các đội xe đạp nữ nước ngoài. Điều đó khá đáng tiếc nhưng mở ra cơ hội để các VĐV trong nước so tài “sòng phẳng” với nhau. Tuy nhiên, với việc sở hữu những cái tên nổi bật, như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai… các tay đua nữ An Giang chiếm ưu thế ngay từ trận khai mạc.

Kết thúc giải, VĐV Nguyễn Thị Thu Mai giành “cú đúp” áo vàng và áo chấm đỏ chung cuộc, Nguyễn Thị Thật giành áo xanh chung cuộc. Còn trên bảng tổng sắp đồng đội, đội Tập đoàn Lộc Trời đoạt hạng nhất chung cuộc. Ngoài ra, tay đua Nguyễn Thị Kim Cương (TP. Cần Thơ) đoạt áo trắng chung cuộc; tay đua Bùi Thị Huề (Biwase Bình Dương) đoạt áo hồng - Miss Biwase. Ở giải đồng đội, Tập đoàn Lộc Trời đoạt chức vô địch; TP. Hồ Chí Minh - MM Mega Market giải nhì; đội Biwase Bình Dương giải ba.

L.H

Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI năm 2021 - Cúp Biwase nhằm tạo điều kiện cho các đội xe đạp nữ thi đấu cọ xát để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như thể lực, qua đó từng bước nâng tầm chất lượng trong thi đấu của xe đạp nữ, chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

 

 

Liên kết hữu ích