"Xe tăng" Đức suýt tuột xích trước Serbia trên sân nhà

21/03/2019 - 09:05

Cữ dượt làm nóng cho cuộc chiến vòng loại Euro 2020 cuối tuần này suýt trở thành ác mộng đối với tuyển Đức khi nhà vô địch World Cup 2014 chật vật cầm hòa Serbia trên sân nhà Volkswagen Arena.

Mạnh tay đuổi cổ 3 "đại công thần" Mats Hummels, Thomas Muller và Jerome Boateng ở đợt tập trung này, HLV Joachim Loew trở thành mục tiêu săm soi của dư luận người hâm mộ Đức, nhất là khi ông tuyên bố thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng "Die Mannschaft" ngay trước thềm vòng loại Euro 2020.

Ilkay Gundogan được trao băng thủ quân tuyển Đức

Đội hình gồm rất nhiều gương mặt mới toanh của tuyển Đức dù vậy vẫn được đánh giá cao hơn so với Serbia, chưa kể lợi thế sân nhà, và ngay ở những giây đầu tiên, tiền vệ 22 tuổi của RB Leipzig, Lukas Klostermann đã có cơ hội tung ra cú dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau đó, đến lượt chân sút 19 tuổi Kai Havertz của Leverkusen trong tư thế đối mặt lại sút bóng thẳng vào tầm đón của thủ thành Marko Dmitrovic phía Serbia.

Luka Jovic (9) xé lưới tuyển Đức từ rất sớm

Liên tiếp vây hãm khung thành đối phương nhưng chính tuyển Đức lại để thủng lưới trước từ lỗi phòng ngự ở phút 12. Từ tình huống phạt góc cánh phải của Serbia, hậu vệ Joshua Kimmich đánh đầu giải vây, bóng bật vai Nemanja Maksimovic và tìm đến vị trí của Luka Jovic. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi đến 22 bàn mùa này cho Eintracht Frankfurt không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu nối, tung lưới thủ thành Manuel Neuer.

Trận đấu điễn ra rất quyết liệt

Vô số cơ hội được đôi bên tạo ra trước khung thành của nhau trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên và hơn 15 phút đầu hiệp 2, trong đó, sự xuất sắc của các thủ môn đã ngăn cản những pha hãm thành của các chân sút hai đội. Tuyển Đức thi đấu khởi sắc hơn khi HLV Loew lần lượt tung vào sân đầu hiệp 2 các hảo thủ như Marco Reus, Leon Goretzka còn trong khung gỗ, Ter Stergen thay thế Manuel Neuer.

Marco Reus khởi xướng tình huống dẫn đến bàn thắng

Chính những lần thay đổi người này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Phút 69, từ tình huống tấn công biên, Marco Reus là người chuyền bóng để Goretzka xâm nhập vòng cấm địa, xử lý bóng khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức.

Leon Goretzka (18) gỡ hòa cho chủ nhà Đức

Không có thêm bàn thắng nào được ghi khi hai đội thi đấu thận trọng hơn trong khoảng 30 phút cuối. Tuyển Đức vẫn chiếm ưu thế áp đảo nhưng Serbia tổ chức phòng ngự cực tốt, kể cả chấp nhận mất người sau pha phạm lỗi quyết liệt của Milan Pavkov đối với Leroy Sane, phải nhận thẻ đỏ rời sân phút bù giờ thứ 3. Cầu thủ chạy cánh của Man City được đánh giá rất cao trận này bởi lối chơi xông xáo, hiệu quả nhưng Sane đã bật khóc sau khi bị đốn ngã khi chấn thương mắt cá chân của anh xem ra khá nặng.

Leroy Sane bị phạm lỗi...

... và thẻ đỏ dành cho Milan Pavkov

* Trên sân nhà Wrexham, tuyển Xứ Wales phải cần đến pha lập công duy nhất phút 90+2 của Benjamin Woodburn, cầu thủ 19 tuổi đang khoác áo Liverpool, mới giành chiến thắng 1-0 trước Trinidad&Tobago.

Theo ĐÔNG LINH (Người Lao Động)