Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng

12/11/2018 - 09:38

Ngày 12-11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, bị can Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và bị can Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online) cùng các đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng. Ngoài hai bị can Dương và Nam, còn 90 bị can khác phải hầu toà.

Bị can trẻ nhất sinh năm 1997. Bị can lớn tuổi nhất sinh năm 1955. 92 bị can bị truy tố về 6 tội danh trên. Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Hai bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và hai bị can khác bị truy tố về tội rửa tiền. 10 bị can bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, 44 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, 40 bị can bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, 1 bị can bị truy tố về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này. Ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư. Ông Nguyễn Thanh Hóa có 3 luật sư. Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư... Hội đồng xét xử triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có ba nhà mạng: Viettel, Vinaphone và Mobifone. 

Ba điều tra viên thuộc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng được Toà án triệu tập tới phiên xử để làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến vụ án khi cần thiết. Thẩm phán Nguyễn Thị Thuỳ Hương (Chánh toà kinh tế, TAND tỉnh Phú Thọ), Chủ toạ phiên toà cho biết, đây là vụ án lớn, trong đó có một số bị cáo có học vấn và địa vị cao. 

Nhưng với tinh thần thượng tôn pháp luật, Hội đồng xét xử không bị phụ thuộc vào bất cứ tác động nào khác từ bên ngoài để việc xét xử vụ án đảm bảo khách quan, minh bạch. Trên cơ sở đó, đưa ra bản án nghiêm minh, xử phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải phải công nghệ có tích hợp game bài, bị can Nguyễn Văn Dương và bị can Phan Sào Nam cùng đồng phạm đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ, xây dựng một hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, 5,877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. 

Hệ thống này đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng. Số tiền này, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính 1.475 tỷ đồng.

Theo NGUYỄN HƯNG (Công An Nhân Dân)