1 người Campuchia lãnh 20 năm tù vì chuyển ma túy

07/02/2018 - 21:16

Ngày 29-1, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Heng Samoeun (SN 1980, Quốc tịch Campuchia), 20 năm tù phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng Heng Samoeun thỏa thuận việc vận chuyển ma túy đá tổng hợp, từ TP Phnom Pênh (Campuchia) vào Việt Nam với một người đàn ông không rõ lai lịch.

Theo thỏa thuận khi đến Việt Nam, người đàn ông sẽ chỉ dẫn Heng Samoeun việc giao ma túy, rồi nhận tiền công là 350 USD.

Bị cáo Heng Samoeun tại tòa

Sau khi thỏa thuận, Heng Samoeun đã nhận ma túy, bỏ vào túi áo khoác rồi bắt xe ôm đi đường tiểu ngạch sang Việt nam. Khi đến chốt Biên phòng Tà Beng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì bị phát hiện và bắt giữ. Kết quả giám định số ma túy này có trọng lượng gần 550 gam.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, nên đã tuyên phạt mức án trên.

Theo LÊ HÙNG (PLO)