Cuối tuần, vãn cảnh núi Ba Thê

09/03/2019 - 19:15

 - Là ngọn núi cao nhất của huyện Thoại Sơn, núi Ba Thê sở hữu vẻ đẹp rất riêng. Nếu có dịp đến nơi này, du khách sẽ được đắm chìm trong khung cảnh thanh bình, trầm lắng…

Với độ cao 221m, núi Ba Thê không là thử thách đối với những phượt thủ. Tuy nhiên, việc lên núi bằng xe gắn máy cũng không hề đơn giản với những tay lái vốn chỉ quen đi trên những cung đường ở đồng bằng.

Ngôi Sơn Tiên tự được xây dựng từ năm 1933, tọa lạc chót vót trên đỉnh núi Ba Thê sở hữu vẻ đẹp độc đáo, mang đến cho du khách cảm giác thanh bình.

Bàn chân tiên trong khuôn viên Sơn Tiên tự.

Ngoài Sơn Tiên tự, du khách còn có thể đến thăm ngọn Thạch Đại Đao trên núi. Người dân địa phương kể rằng, trong một đêm mưa to gió lớn, một tảng đá trên đỉnh núi Ba Thê bị sét đánh vỡ ra. Một trong những mảnh vỡ ấy có hình như một lưỡi đao rất to lớn. Thấy lạ, nên người dân lập nơi thờ cúng Thạch Đại Đao và đỉnh núi ấy trở thành nơi cúng viếng của khách hành hương. 

Từ đỉnh núi Ba Thê nhìn về thị trấn Óc Eo đẹp lạ kỳ.

Với vẻ đẹp hoang sơ, trữ tình, nên ngày càng có nhiều du khách đến với núi Ba Thê. 

THANH TIẾN