Lãnh đạo Hàn-Triều: Cần phải thúc đẩy phi hạt nhân, thiết lập hòa bình

07/09/2018 - 19:42

Theo THX, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 7-9 cho biết, Tổng thống nước này Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chia sẻ sự cần thiết phải thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải pháp hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2 ở làng đình chiến Panmunjom ngày 26/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-keum nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước chia sẻ sự cần thiết phải xúc tiến phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình tại bán đảo này, đồng thời nêu rõ Mỹ được cho là sẽ thực thi các biện pháp tương đương với điều này.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng hôm 6-9 để chuyển bức thư của ông tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20-9.

Theo VIETNAM+