Phá thêm một đường dây tuồn ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam

26/01/2019 - 18:55

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy, thu giữ tang vật là 38kg ma túy các loại được đưa từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM vừa triệt phá 1 đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy, thu giữ tang vật là 38kg ma túy các loại được đưa từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Số tang vật là 38kg ma túy các loại được đưa từ biên giới Campuchia về Việt Nam

Sau thời gian theo dõi, chiều 22-1, Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM phát hiện đối tượng Bùi Phạm Duy đang điều khiển xe máy chở theo 1 túi nilon và 1 thùng giấy carton đến khu vực trường tiểu học Mỹ Huế, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, sau đó giao túi nilon này cho Nguyễn Thị Xuân Vân (SN 1990, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc môn).

Ngay khi Vân vừa nhận những túi đồ từ Duy thì công an ập tới tiến hành khám xét. Qua kiểm tra bên trong túi nilon và thùng carton của đối tượng, trinh sát phát hiện có 4kg ma túy đá, 0.5 kg ketamine (một loại ma túy tổng hợp) và 5.000 viên thuốc lắc.

Thực hiện việc khám xét nhà riêng của Duy tại số 96/3D tổ 8, ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tổ chuyên án phát hiện thêm 20kg ma túy đá, 15.000 viên thuốc lắc, 6kg ketamine.

Sau khi thực hiện việc giám định, cơ quan chức năng xác định số tang vật đều là ma túy với tổng trọng lượng 38kg.

Qua đấu tranh khai thác, tổ chuyên án tiến hành bắt giữ thêm Lê Thanh Lâm (SN 1982, ngụ phường 9, quận 11) và Nguyễn Hồng Châu (SN 1987, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Được biết đường dây này hoạt động trong một thời gian dài, các đối tượng lấy hàng tại biên giới Campuchia sau đó đưa về TPHCM tiêu thụ.

Theo VOV