Phú Yên triệt phá đường dây đánh bạc qua internet

12/02/2018 - 19:34

Chiều 12-2, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo công bố kết quả chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet.

Phú Yên triệt phá đường dây đánh bạc qua internet

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: cand.com.vn

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ngày 3-2-2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và công an một số địa phương tham gia phá chuyên án. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can; bắt tạm giam 12 bị can và 1 bị can được tại ngoại. Cơ quan chức năng đã xác định đối tượng Nguyễn Tấn Thành (38 tuổi, ở phường 2, thành phố Tuy Hòa) và Trần Thanh Tín (34 tuổi, ở phường 1, thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên cầm đầu đường dây đánh bạc. 

Qua điều tra ban đầu cơ quan Công an xác định, từ tháng 6/2017 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản trên mạng internet là khoảng 5 triệu điểm (tương đương 200 tỷ đồng). Đáng chú ý, có người cá độ trong một trận đấu bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng. 

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã thu giữ tang vật gồm hơn 417 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô và một số phương tiện, thiết bị liên quan đến hoạt động đánh bạc. 

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với C50 phá vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet có số tiền rất lớn. Các đối tượng tham gia cá độ gồm nhiều thanh niên không có việc làm và cả những lao động nghèo, thậm chí là cả cán bộ, viên chức.  

Vụ án đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo XUÂN TRIỆU (TTXVN)

 

Liên kết hữu ích