“Huyện Châu Phú cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu giữa đô thị và nông thôn một cách vững chắc”

29/11/2022 - 09:46

 - Sáng 29/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh; ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Phú.

*Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Phan Thị Kim Oanh, các thành viên trong đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Phú, các xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Cái Dầu, xã Bình Long tham dự.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ĐBQH Trình Lam Sinh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước, tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Cũng như nhiều địa phương khác, cử tri huyện Châu Phú bày tỏ nỗi lo về vật giá gia tăng, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, trong khi thu nhập vẫn chưa được cải thiện nhiều; phản ánh khó khăn, vướng mắc trong việc mua bảo hiểm y tế cho học sinh, giao thông chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; việc sai sót trong cấp thẻ căn cước công dân. Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ công tác tại các hội đoàn thể được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó có sự phát triển vượt bậc về y tế, giao thông, tiến độ xây dựng nông thôn mới…

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phấn khởi trước kết quả huyện đạt được trong thời gian qua, như: Tính đến nay đạt 13/16 chỉ tiêu năm 2022; là địa bàn tập trung thu hút đầu tư; định hướng mạnh mẽ phát triển huyện nhà.

Sau khi thông tin chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, đặc biệt lĩnh vực đất đai, y tế, cải cách tiền lương, giao thông… bà Võ Thị Ánh Xuân kỳ vọng chính quyền địa phương, người dân thay đổi, thích ứng với điều kiện mới, để không bị tụt hậu. Huyện Châu Phú cần nắm bắt thời cơ để phát triển lợi thế nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân. Việc sản xuất nông nghiệp phải ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo địa phương cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu giữa đô thị và nông thôn một cách vững chắc, tăng thêm dịch vụ, công nghiệp, giảm bớt nông nghiệp… Cùng với đó là nâng mặt bằng sản xuất, giá trị sản xuất nông nghiệp trong điều kiện chưa đô thị hóa kịp, đưa đời sống người dân nông thôn lên mức cao hơn. Tạo việc làm tại chỗ cho người dân nhiều hơn, giảm tình trạng bỏ đi làm ăn xa…

GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích