“Mềm hóa” nội dung tuyên truyền bằng hội thi

21/11/2022 - 07:07

 - Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cách làm sáng tạo của địa phương góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tháng 4/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, ra mắt tác phẩm trên. Cuốn sách lựa chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tầm cao tư tưởng, có ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm trong hội nghị, trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề…

Ông Nguyễn Hữu Thịnh trao thưởng cho thí sinh đoạt giải

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải cao

Để tác phẩm lan tỏa sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên chọn hướng đi rất mới: Tổ chức hội thi tìm hiểu tác phẩm. Đây là công trình trọng điểm của địa phương chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Qua hơn 4 tháng triển khai, 49/52 chi, đảng bộ trên địa bàn thành phố tham gia 474 bài dự thi, trong đó có 10 bài dự thi của nhân dân. Sau vòng I (viết bài tự luận), 11 thí sinh xuất sắc bước vào vòng II (thi thuyết trình), trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.

Trong 1 ngày diễn ra hội thi, điều lớn nhất đọng lại trong lòng người tham dự là sự tự tin, kiến thức vững vàng và cách thuyết trình đầy tâm huyết của từng thí sinh. CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là nội dung lý luận “khó nhằn”, kể cả đối với đội ngũ chuyên ngành, cần nền tảng kiến thức vững chắc và tư duy khái quát. Nhưng với từng thí sinh, 4 tháng nghiên cứu sâu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rút kết những vấn đề bản thân tâm đắc, gắn với thực tiễn địa phương cư trú, đơn vị công tác… đã giúp họ đủ bản lĩnh, tự tin chia sẻ ý kiến của mình.

Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Vân (Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP. Long Xuyên) bày tỏ quan điểm tâm đắc của bản thân về bài viết “Xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng trung thành của Đảng, nhà nước và nhân dân” trong 29 bài viết của Tổng Bí thư.

Sau những thành tích của lực lượng công an được ghi nhận, biểu dương, là lời căn dặn của Tổng Bí thư: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như 6 điều Bác Hồ đã dạy”. Từ lời căn dặn này, chị liên hệ thực tiễn đơn vị, nhiệm vụ của bản thân, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp nhất.

Bài thuyết trình sắc bén về lý luận, đầy đủ về nội dung liên hệ thực tế, cùng cách thuyết trình giàu cảm xúc đã mang đến giải nhất cho thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Vân. Giải thưởng đền bù xứng đáng cho những ngày chị dốc lòng nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đầu tư kỹ lưỡng vào bài thi, xây dựng đề cương chỉn chu ở mỗi đề mục nhỏ, tìm tòi tư liệu, mở rộng vấn đề một cách sinh động, hiệu quả.

“Tại hội thi, tôi đóng vai trò người chia sẻ, lan tỏa hiểu biết của mình về một nội dung tâm đắc trong tác phẩm của Tổng Bí thư đến người tham dự trong hội trường. Sau hội thi, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền những nội dung này đến đông đảo mọi người, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, để cùng chung tay củng cố niềm tin, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động xây dựng quê hương, đất nước”- thiếu tá Khánh Vân chia sẻ.

Không chỉ tổ chức hội thi, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thông tin trong các cuộc họp chi bộ và trên mạng xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố về vị trí, vai trò quan trọng của hội thi. Nhìn chung, hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, là dịp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

“Tin chắc rằng, nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân địa bàn đã nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Kỳ vọng hội thi này sẽ tiếp tục truyền lửa để duy trì và tổ chức thành công hơn nữa trong các năm tiếp theo” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo thông tin.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh chia sẻ: “Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên đã có cách làm rất sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là điểm nhấn, mô hình có giá trị tham khảo tốt, để các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đa dạng hóa hình thức nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Làm được như thế sẽ tăng tính cuốn hút, hiệu quả, thuyết phục”.

GIA KHÁNH