100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn ở huyện Tri Tôn đều có quà Tết

21/01/2023 - 11:31

 - Ngày 21/1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, đến trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tri Tôn đã hoàn thành việc tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Theo thống kê, toàn huyện Tri Tôn hiện có 2.900 hộ nghèo, 3.780 hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều. Ngoài ra, số hộ dân tộc thiểu số Khmer khó khăn, gia đình chính sách rất lớn. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND 15 xã, thị trấn kết hợp MTTQ, các đoàn thể vận động Quỹ Cây mùa Xuân, các nhà hảo tâm hỗ trợ quà Tết và tiền mặt cho tất cả hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn…

Kết quả, toàn huyện đã trao tặng 15.284 phần quà, với tổng kinh phí gần 5,46 tỷ đồng. Trong đó, nguồn MTTQ huyện Tri Tôn vận động gần 2,1 tỷ đồng; các xã, thị trấn vận động gần 2,66 tỷ đồng. Bình quân mỗi phần quà trị giá từ 300.000-500.000 đồng, chủ yếu là gạo, mì gói, bánh kẹo, các nhu yếu phẩm và tiền mặt..

Trong số các nguồn vận động, có nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh và Việt kiều Bồ Đào Nha hỗ trợ 72,5 tấn gạo cho toàn bộ hộ nghèo của huyện; Công ty  TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang hỗ trợ 1.500 phần quà; Công ty TNHH Liên doanh Antraco hỗ trợ 1.620 phần qùa. Các xã được nhà hảo tâm hỗ trợ quà nhiều nhất là xã An Tức (trên 1.900 phần), xã Châu Lăng (trên 1.600 phần quà)...

Ông Cao Quang Liêm cho biết, Tết năm nay, bình quân mỗi hộ nghèo trong huyện Tri Tôn được nhận từ 2-5 phần quà. Qua vận động, có nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm gắn bó liên tục nhiều năm liền với huyện Tri Tôn, như: Công ty  TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Công ty TNHH Liên doanh Antraco, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, chùa Thanh Tuyền…, nhằm san sẻ, giúp đỡ người dân đón Tết đầm ấm và hạnh phúc.

NGÔ CHUẨN