15 đội đua xe đạp với hành trình 2.700km tranh cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

23/03/2024 - 14:48

Sáng 23/3, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông nối liền một giải lần thứ 36 năm 2024 với sự đồng hành của Tôn Đông Á.

Các vận động viên tranh tài ở cuộc đua năm 2023.

Đây là hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2024).

Cuộc đua năm nay quy tụ hầu hết các đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh - Vinama Thành phố Hồ Chí Minh New Group, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp…)

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 25 chặng đua với tổng hành trình hơn 2.700 km dọc theo chiều dài đất nước.

Khai mạc với chặng đua đầu tiên vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ, thành phố của du lịch, văn hóa và lịch sử cách mạng. Nơi 70 năm trước diễn ra chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Ngay sau chặng khai mạc tiếp tục là chặng đua qua vùng Tây Bắc, Sơn La, Hòa Bình rồi xuôi về Thủ đô Hà Nội. Chặng 5 truyền thống là chặng vòng quanh hồ Hoàn Kiếm để hòa mình cùng người dân Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Tiếp nối trong lộ trình năm nay là chặng 7 đồng đội tính giờ với điểm đến biển Sầm Sơn Thanh Hóa lần đầu tiên diễn ra tại đây.

Chặng 11 với vòng đua quanh thành phố Huế qua hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân bắc qua dòng sông Hương thơ mộng. Chặng 15 là về Tuy Hòa với điểm đến tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong, điểm du lịch mới nổi tiếng của vùng đất hoa vàng cỏ xanh.

Đặc biệt, trong hành trình hơn 2.700km, đoàn đua sẽ đi qua những làng quê bình yên, trù phú của đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất chín rồng xinh đẹp, cuộc đua xe đạp truyền hình,

Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình lần thứ 36 tiếp tục kỳ vọng góp phần nâng cao tính chuyên môn, cạnh tranh lành mạnh giữa các đội tham dự, đồng thời truyền tải đến khán giả truyền hình qua lộ trình thi đấu, về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc cùng những địa danh vùng đất xinh đẹp ngày càng phát triển của đất nước.

Theo QUANG QUÝ (Báo Nhân Dân)