260 vận động viên tham gia thi đấu môn Pencak Silat

03/12/2022 - 19:51

Ngày 3/12, tại Nhà thi đấu Than Hà Lầm, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra các nội dung thi đấu môn Pencak Silat, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên ở nội dung biểu diễn đơn nam môn Pencak Silat. 

Trong ngày đầu tiên diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại, chung kết Seni (biểu diễn).

Ở nội dung biểu diễn đơn nam, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Phạm Hải Tiến, đoàn Công an nhân dân; Huy chương Bạc đoàn Hà Nội; Huy chương Đồng đoàn Tuyên Quang và Cao Bằng.

Nội dung biểu diễn đôi nam, Huy chương Vàng thuộc về cặp vận động viên Võ Bình Phước, Đào Đức Hùng của Hưng Yên; Huy chương Bạc đoàn Hà Nội; Huy chương Đồng đoàn Tuyên Quang và Cao Bằng.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên ở nội dung biểu diễn đồng đội nam môn Pencak Silat. 

Nội dung biểu diễn đồng đội nam, Huy chương Vàng thuộc về 3 vận động viên của đoàn Hà Nội; Huy chương Bạc đoàn Cao Bằng; Huy chương Đồng đoàn Tuyên Quang và Hưng Yên.

Nội dung thi vòng loại và chung kết Seni (biểu diễn) tiếp tục vào ngày 8/12; còn nội dung Tanding (đối kháng) sẽ thi đấu vòng loại và bán kết từ 4-7/12, chung kết vào ngày 10/12.

Môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX thi đấu 17 nội dung đối kháng nam, nữ từ hạng cân 50kg đến hạng cân 110kg và 6 nội dung biểu diễn.

Môn Pencak Silat diễn ra từ ngày 3-10/12 với sự tham gia của 260 vận động viên thuộc 26 đoàn thể thao của các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước.

Các vận động viên sẽ thi đấu tranh 23 bộ huy chương. Đây là môn thi đấu thứ 6 trong tổng số 21 môn thi diễn ra tại Quảng Ninh.

Theo ĐỨC HIẾU (TTXVN)