5 đảng đối lập ở Hàn Quốc cùng kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Choi Sang Mok

22/03/2025 - 09:06

Các đảng đối lập cũng nêu ra 4 lý do khác để luận tội ông Choi gồm cáo buộc ông liên quan việc ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 3/12/2024.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc và 4 đảng nhỏ ngày 21/3 đã đệ trình kiến nghị luận tội với quyền Tổng thống Choi Sang Mok lên Quốc hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lý do mà 5 đảng đối lập này đưa ra để luận tội quyền Tổng thống Choi Sang Mok là ông không bổ nhiệm thẩm phán thứ 9 tại Tòa án Hiến pháp cho dù tòa đã tuyên hành động này là vi hiến.

Các đảng đối lập cũng nêu ra 4 lý do khác để luận tội ông Choi gồm cáo buộc ông liên quan việc ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 3/12/2024.

Tháng 12/2024, sau khi cả Tổng thống Yoon Suk Yeol và quyền Tổng thống Han Duck Soo đều bị phe đối lập đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội và bị đình chỉ nhiệm vụ, ông Choi đã lên nắm quyền điều hành đất nước.

Khi đó, ông Choi đã bổ nhiệm 2 thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp nhưng trì hoãn việc bổ nhiệm ứng cử viên Thẩm phán Ma Eun-hyuk do phe đối lập đề xuất, với lý do cần phải có sự đồng thuận của lưỡng đảng.

Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đã chỉ trích phe đối lập về động thái luận tội mới này.

Lãnh đạo lâm thời đảng PPP Kweon Seong Dong cho biết DP đang "cố tình phá hoại nhà nước" với động thái luận tội hàng loạt các quan chức.

Người phát ngôn của PPP Shin Dong Wook cho rằng việc luận tội quyền Tổng thống Choi, người đồng thời nắm giữ vai trò phó thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế không khác nào động thái bỏ rơi nền kinh tế.

Đảng PPP cho rằng lạm dụng luận tội là hành vi phá hoại Hiến pháp, làm tê liệt các vấn đề nhà nước và cản trở các chức năng tư pháp.

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, sau khi kiến nghị được đệ trình trong phiên họp toàn thể, trong vòng từ 24 đến 72 giờ, Quốc hội sẽ phải tổ chức cuộc họp toàn thể để bỏ phiếu.

Động thái của phe đối lập diễn ra trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp đã ấn định công bố phán quyết cuối cùng về việc luận tội Thủ tướng Han Duck Soo vào ngày 24/2.

Tuy nhiên, hiện Tòa án Hiến pháp vẫn chưa ấn định ngày công bố phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon./.

Theo TTXVN/Vietnam+