Ấn Độ, Indonesia và Ukraine tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất

28/08/2020 - 19:45

Theo phóng viên TTXVN tại New Dehli, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết ngày 28-8 đã ghi nhận 77.266 ca nhiễm virus SARS CoV-2, mức tăng cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3,38 triệu ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trường học ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, với 1.057 ca tử vong trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong tại Ấn Độ đã tăng lên 61.529.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận trên 75.000 ca nhiễm, và ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca tử vong.

Đến nay, Maharashtra tiếp tục là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 733.568 ca, tiếp đến là Tamil Nadu 403.242 ca, Andhra Pradesh 393.090 ca, Karnataka 309.792 ca và Uttar Pradesh 208419.

Tại thủ đô Delhi, tình hình lây nhiễm đang có dấu hiệu tăng trở lại khi những ngày qua liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm theo ngày từ 1.500 đến 1.800 ca.

* Cùng ngày, Indonesia đã ghi nhận 3.003 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong một ngày. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 165.887 ca nhiễm, và 7.169 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 105 ca trong ngày 28/8.

* Tại Philippines, 3.999 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 209.544 ca. Khoảng 1/5 số này được ghi nhận trong 10 ngày qua. Ngoài ra, 91 ca tử vong đã nâng tổng số ca tử vong lên 3.325 ca.

* Cùng ngày, Ukraine cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất. Cụ thể trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.438 ca nhiễm.

Tuần này, Ukraine đã tạm thời cấm hầu hết người nước ngoài nhập cảnh cho tới ngày 28/9 và gia hạn các biện pháp phong tỏa đến cuối tháng 10 nhằm kiềm chế đà lây nhiễm gia tăng.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại ở châu Âu, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu, bác sĩ Hans Kluge cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là "một trận bão kéo dài", đồng thời cảnh báo tình trạng số ca nhiễm trong giới trẻ tăng cao hiện nay có thể chuyển sang những người cao tuổi, vốn là đối tượng hơn dễ bị tổn thương hơn, từ đó làm gia tăng tỷ lệ tử vong.

Theo bác sĩ Kluge, người trẻ sẽ tiếp xúc gần hơn với người cao tuổi khi thời tiết lạnh hơn tại châu Âu, và khiến người cao tuổi nhiễm bệnh.

Phát biểu với báo giới từ Copenhagen (Đan Mạch), ông cảnh báo: "Sẽ có nhiều người phải nhập viện hơn và số ca tử vong sẽ tăng cao". Tuy nhiên, ông khẳng định rằng giới chức y tế đã được chuẩn bị tốt hơn so với đỉnh dịch cách đây vài tháng.

Theo Báo Tin Tức