.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại buổi làm việc.
Điểm mới đáng chú ý là tỉnh dự kiến chỉ tổ chức duy nhất 1 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm giảm áp lực và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.
Theo dự thảo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với bậc THCS: Phương thức xét tuyển sẽ được áp dụng thống nhất cho tất cả các trường trên địa bàn. Việc tuyển sinh thực hiện theo chỉ tiêu được UBND các xã, phường, đặc khu phê duyệt, đảm bảo mọi học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều có chỗ học ở bậc THCS.
.jpg)
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Bảo phát biểu tại buổi làm việc.
Đối với tuyển sinh lớp 10: Tỉnh duy trì tỷ lệ phân luồng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường THPT công lập; 30% còn lại sẽ được định hướng vào học nghề hoặc các hệ giáo dục thường xuyên.
Kỳ thi dự kiến diễn ra vào tuần cuối của tháng 5/2026, với 3 môn thi: Ngữ văn (tự luận), tiếng Anh (trắc nghiệm) và Toán (kết hợp tự luận với trắc nghiệm theo tỷ lệ 7/3). Đáng chú ý, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng, mà không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.
.jpg)
Đại diện trường THPT phát biểu.
Gần 20 ý kiến đại biểu thảo luận tại buổi làm việc, xoay quanh phương thức tuyển sinh, thời gian tổ chức tuyển sinh, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xét tuyển, thi tuyển và thống nhất chọn phương án tối ưu thực hiện tốt mục tiêu của công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch trên tinh thần đảm bảo tính khoa học, khách quan và giảm tối đa chi phí, áp lực cho phụ huynh và học sinh.
Trong đó lưu ý, việc tuyển sinh phải gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện trong việc di chuyển của người dân tại các khu vực dân cư và đặc khu trong tỉnh.
MỘC TRÀ