Ấn Độ phóng vệ tinh nhẹ nhất thế giới vào quỹ đạo

26/01/2019 - 18:55

Vệ tinh Kalamsat-V2, chỉ nặng 1,26kg, do các sinh viên thuộc một Cty giáo dục vũ trụ, chế tạo.

Vệ tinh Kalamsat-V2, chỉ nặng 1,26kg, do các sinh viên thuộc một Cty giáo dục vũ trụ, chế tạo. Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng Kalamsat-V2 từ trung tâm vũ trụ Sriharikota. Người đứng đầu ISRO, Sivan tuyên bố rằng "Kalamsat là vệ tinh nhẹ nhất từng được chế tạo và phóng lên quỹ đạo". Nó được trang bị để phục vụ như một vệ tinh truyền thông, truyền sóng vô tuyến, một hình thức giao tiếp không dây được sử dụng cho các hoạt động phi thương mại. Sự kiện này sẽ "truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên trở thành các nhà khoa học và kỹ sư trong tương lai", ISRO cho biết.

Theo Công an Đà Nẵng