An Giang chăm lo cho người nghèo

23/02/2024 - 05:14

 - Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể các cấp, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn An Giang luôn được chăm lo, hỗ trợ tích cực cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, những năm qua, đồng bào các tôn giáo có đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, các tổ chức tôn giáo đã hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 240 tỷ đồng, góp phần chăm lo nhiều hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự “đồng hành cùng dân tộc”.

“Năm 2023, toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đóng góp trên 40 tỷ đồng, cất 40 nhà Đại đoàn kết, cùng Đảng, Nhà nước, UBMTTQVN tỉnh thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người nghèo” - hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, An Giang vinh dự đón tiếp đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân và Văn phòng Chủ tịch nước đến trao tặng quà Tết, hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh. Theo đó, đoàn công tác Phó Chủ tịch nước và các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 1.000 phần quà cho các hộ nghèo; tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. An Giang còn tiếp đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh phân bổ từ nguồn đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội (theo Kế hoạch 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) số tiền 420 triệu đồng, để tặng 420 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn tiêu biểu nhân dịp các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết các xã khó khăn. Đồng thời, xuất Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh gần 5,5 tỷ đồng hỗ trợ 10.913 phần quà Tết (tiền mặt 500.000 đồng/hộ) cho hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm, bệnh nhân nằm viện không về quê ăn Tết...

Nghĩa cử này tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân, mang đến sự ấm áp, phấn khởi của những người xa quê trong giờ phút đón giao thừa chào mừng năm mới. Các tổ chức, cá nhân tích cực vận động quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thật chu đáo, đảm bảo cho người người, nhà nhà đều có Tết.

UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 200.562 phần quà (gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền), trị giá gần 76,16 tỷ đồng trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các địa phương đã chủ động vận động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ 100% gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có ít nhất một phần quà vui Xuân, đón Tết. Một số nơi có những hộ nghèo, cận nghèo nhận được trên 2 phần quà; mỗi phần quà có giá trị từ 300.000 - 1,2 triệu đồng.

Ngoài số lượng quà được tỉnh phân bổ về các địa phương, nhiều đơn vị vận động được số lượng lớn quà tặng người nghèo, như: TX. Tịnh Biên (30.687 phần), các huyện Chợ Mới (24.235 phần), Phú Tân (22.620 phần), Thoại Sơn (17.100 phần), TP. Long Xuyên (16.329 phần), huyện An Phú (15.406 phần)...

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh đã tích cực hỗ trợ 146.188 phần quà cho những gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, với tổng giá trị gần 70,2 tỷ đồng.

Với phương châm “Tình thương và trách nhiệm”, góp phần cùng tỉnh chăm lo cho người nghèo, đã thành thông lệ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đều tổ chức họp mặt, tặng quà cho người bán lẻ vé số lưu động vào ngày giáp Tết. Năm nay, có 1.700 phần quà, trị giá 810 triệu đồng được tặng cho 1.700 người lớn tuổi, tàn tật, bán lẻ vé số lưu động ở các địa phương.

“Ngoài nhận quà, tôi còn được tham gia tiệc cơm thân mật, được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Thật ấm lòng những người bán vé số dạo như chúng tôi” - bà Nguyễn Thị Bé (65 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) chia sẻ. Còn chú Trần Văn Nô (72 tuổi) xúc động: “Tôi bán vé số hơn chục năm, bình quân 150 vé/ngày, đủ tiền gạo, cá, nuôi gia đình, cuối năm được công ty quan tâm, hỗ trợ quà, được ăn tiệc nữa, rất ấm lòng”.

Ngoài các hoạt động chăm lo tiền, quà Tết cho người nghèo, khó khăn, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh phối hợp UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố còn trao tặng 390 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, trị giá trên 18,26 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, cùng một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

“Dù gần 70 tuổi, nhưng còn phải ở trong căn nhà tạm bợ. Nhà hộ nghèo, chồng bệnh tai biến, không có đất sản xuất, tôi bán vé số sống hàng ngày, không có điều kiện sửa lại nhà. Được chính quyền địa phương, nhà tài trợ quan tâm, giúp tôi có được căn nhà mới, gia đình rất mang ơn” - bà Lê Thị Lụa (thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) vui mừng.

HẠNH CHÂU