An Giang đạt giải Vàng và giải Đồng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”

06/12/2022 - 08:39

 - Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ II/ 2022.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Vàng cho tác giả Nguyễn Hoàng Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Vàng cho 2 tác giả

Tác phẩm “Vui ngày hội té nước Khmer - Nam bộ” đạt giải Vàng

Tác phẩm “Hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia” đạt giải Đồng

Qua 5 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận gần 10.000 bức ảnh dự thi, với 5.756 ảnh đơn và 503 ảnh bộ của 1.000 tác giả đến từ 63, tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại lễ trao giải, Hội đồng giải thưởng đã vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi năm nay, gồm: 2 giải Vàng, 4 giải Bạc, 6 giải Đồng và 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, 2 giải Vàng được trao cho tác giả Nguyễn Văn Hoàng (tỉnh Quảng Trị), với ảnh bộ “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào” và tác giả Nguyễn Hoàng Nam (tỉnh An Giang), với ảnh đơn “Vui ngày hội té nước Khmer - Nam Bộ”.

Ngoài ra, tác giả Nguyễn Hoàng Nam còn đạt giải Đồng, với ảnh đơn “Hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.

Tác giả Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1977) là nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Phân hội Phó Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh An Giang, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh TP. Châu Đốc.

THU THẢO