An Giang ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg

11/07/2021 - 20:51

 - Kể từ 0 giờ, ngày 11-7, An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 15 ngày...

Tỉnh yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Do đó, nhiều ngả đường ở TP. Long Xuyên khá vắng vẻ.

Chốt kiểm dịch tại kênh E (trị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) ít phương tiện lưu thông ngày đầu giãn cách.

Siêu thị cũng trong tình trạng vắng khách mua sắm.

Tỉnh lộ 943, đoạn cầu Cống Vong, chợ thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) thưa thớt phương tiện lưu thông.

Đường phố vắng xe qua lại, người dân TX. Tân Châu chấp hành tốt chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị số15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các tuyến đường khu vực trung tâm TP. Châu Đốc ngày đầu giãn cách chỉ có vài xe qua lại.

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tuyến đường nội ô huyện Châu Thành thưa thớt phương tiện tham gia giao thông. Phần lớn hàng quán đều không mở cửa, để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Một số quán cà phê, nơi bán đồ ăn sáng chỉ phục vụ mang về…

Chiều tối, ở khu vực phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP. Long Xuyên), giãn cách xã hội cùng với trời mưa nên nơi đây không một bóng người.

Thực hiện quy định “tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự”, Ban Cai quản họ đạo Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) thông báo đồng đạo thực hiện thông điệp “5K”, đến Thánh thất phải mang khẩu trang, kể cả khi cúng lễ, khuyến khích cúng lễ tại tư gia.

Rất nhiều quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyển hoạt động kinh doanh theo hình thức mua mang đi hoặc giao hàng tại nhà. Thậm chí, nhiều cơ sở quyết định đóng cửa trong 15 ngày, tuân thủ tuyệt đối quy định của tỉnh.

Các cửa hàng kinh doanh vẫn hoạt động, nhưng đều vắng khách.

Giai đoạn này, hạn chế di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố đang có dịch đến địa phương khác. Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân ra vào địa bàn huyện Thoại Sơn khai báo y tế tại chốt kiểm soát.

Một tài xế đang chờ đến lượt test nhanh kháng nguyên tại Chốt kiểm soát dịch Vàm Cống (TP. Long Xuyên). Kể từ 17 giờ, ngày 10-7, tất cả các phương tiện xe tải, ôtô, môtô, gắn máy từ các địa phương khác vào địa bàn thành phố, phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 3 ngày gần nhất hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 24 giờ, kèm các giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin, phiếu khai báo y tế và ký cam kết với lời khai của mình. 

Là địa bàn cửa ngõ quan trọng của tỉnh, TP. Long Xuyên đang thực hiện nhiều biện pháp siết chặt quản lý người và phương tiện từ nơi khác đến. Đồng thời, chú ý phân luồng, kiểm soát ưu tiên đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện, nước; nhiên liệu; vật tư y tế...; lực lượng vũ trang, ngân hàng, kho bạc, bưu chính, viễn thông từ các địa phương khác vào địa bàn thành phố.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Vàm Cống chuẩn bị đưa đi cách ly theo quy định đối với nhóm 6 người lớn và 1 trẻ em trở về từ Bình Dương. Theo trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên, trong buổi sáng đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, lưu lượng phương tiện môtô vào địa bàn tỉnh giảm từ 70-90% so với các hôm trước.

Tổ kiểm tra liên ngành của UBND 11 phường, xã trên địa bàn TP. Long Xuyên đồng loạt ra quân kiểm tra về việc chấp hành giãn cách xã hội của các hộ kinh doanh ăn uống, giải trí và các chợ trên địa bàn. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tình hình dịch bệnh; các giải pháp, cách thức phòng, tránh COVID-19 trong cộng đồng.

Qua kiểm tra, hầu hết người dân, cơ sở đều chấp hành tốt, nắm rõ thông báo, đeo khẩu trang và thực hiện đúng theo Chỉ thị số15/CT-TTg.

Đoàn công tác liên ngành TP. Long Xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện đúng việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ các cơ sở kinh doanh tại huyện Phú Tân ký cam kết dừng hoạt động 15 ngày theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Đoàn công tác của xã Long Điền A (huyện Chợ Mới) thực hiện ký cam kết đối với các chủ cơ sở: quán cafe quán ăn... thực hiện nghiêm theo thông báo giãn cách xã hội (phục vụ không quá 10 người, đảm bảo cách nhau tối thiểu 2m...).

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch y tế xã Hội An (huyện Chợ Mới).

Kiểm soát chặt chẽ, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn… người ra vào chợ ở An Phú.

Thị trấn Long Bình (huyện An Phú) đang nỗ lực tập trung dập dịch, bằng nhiều biện pháp, khi nơi đây có nhiều ca dương tính xuất hiện.

Huyện An Phú xét nghiệm sàng lọc người dân trong khu vực có ca mắc COVID-19.

Đồng thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn bằng cách vận chuyển gạo, lương thực, thực phẩm cấp phát cho người dân đang phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ở một số khu vực thuộc thị trấn Long Bình (huyện An Phú).

Cấp phát lương thực cho người dân đang phong tỏa theo Chỉ thị số16/CT-TTg ở ấp Bình Di, xã Khánh Bình (huyện An Phú).

Huyện đoàn An Phú tặng quà các khu vực cách ly tập trung.

Đoàn viên, thanh niên huyện An Phú vận chuyển mùng, mền, chiếu, gối cấp phát cho người cách ly tập trung.

Có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TX. Tân Châu đã cho thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) tại tổ 18, ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh (TX. Tân Châu) để phòng, chống dịch.

Khu vực cách ly (phong tỏa) tại phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) được kiểm soát chặt chẽ.

Tại huyện Châu Phú, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, từ 0 giờ, ngày 6-7, một số khu vực có ca dương tính với SARS-CoV-2 được UBND huyện áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Nhìn chung người dân tuân thủ các khuyến cáo của ngành chức năng và các quy định giãn cách.

Lực lượng chức năng huyện Châu Phú thực hiện công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính và lấy mẫu xét nghiệm người dân tại một số khu vực áp dụng Chỉ thị số16/CT-TTg.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Thương mại Nam Kênh Đào (xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách theo quy định.

Người dân trên địa bàn huyện Châu Phú chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tương tự, tại huyện Tri Tôn, địa phương tổ chức tặng quà cho những hộ khó khăn, chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà các hộ khó khăn, người bán vé số thất nghiệp khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng.

Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Phú Tân phối hợp mở “Gian hàng 0 đồng” phát gạo, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do…

Quán cơm từ thiện vẫn duy trì bằng hình thức phát cơm hộp cho người dân đại diện theo gia đình mang về. Trong những ngày này, một số nơi tăng cường tặng thêm gạo, rau xanh miễn phí.

18/18 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Mới tiếp nhận nhu yếu phẩm tại các “Cửa hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” để hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng COVID-19.

Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ… trong toàn tỉnh chủ động nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu, khan hàng, tăng giá, đảm bảo hàng hóa dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong tình hình hiện nay, đặc biệt là thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Hàng hóa ở siêu thị Co.opmart Tân Châu đầy đủ, phong phú, từ rau, thịt, cá đến trái cây tươi.

Người dân TX. Tân Châu đến siêu thị mua sắm, thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Giãn cách xã hội khiến việc kinh doanh của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn rất đồng thuận với quy định của tỉnh, hiểu được trách nhiệm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

NHÓM PHÓNG VIÊN