An Giang phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022

29/11/2022 - 14:05

 - Sáng 29/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Quang cảnh lễ phát động

Ban Chỉ đạo công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Đại diện các hộ gia đình tiêu biểu tham gia câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ký kết giao ước thi đua đến năm 2025, đạt 70% gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

 Ngoài ra, đại diện các hộ gia đình tiêu biểu tham gia câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, với các nhóm tiêu chí: Ông bà, cha mẹ, con cháu “Gương mẫu yêu thương, hiếu thảo, lễ phép”; vợ chồng “Chung thủy, nghĩa tình); anh, chị em “Hòa thuận, chia sẻ”.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký, ban hành thí điểm ngày 28/1/2022, gồm: Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép và Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống; giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội…

Tỉnh An Giang đặt ra các mục tiêu triển khai nội dung bộ Tiêu chí đến mọi gia đình và các thành viên gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí và 80% gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

TRUNG HIẾU