An Giang phát huy thế mạnh võ cổ truyền

08/09/2022 - 06:49

 - Sau thời gian chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh An Giang đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng, bộ môn còn tích cực đào tạo nội dung quyền.

Từ nhiều năm qua, võ cổ truyền là một trong những môn võ thuật phát triển bậc nhất trên địa bàn tỉnh. Hầu hết huyện, thị xã, thành phố đều có câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền, sinh hoạt tại trường, nhà văn hóa, UBND xã, thị trấn… thu hút khá đông võ sinh, nhất là học sinh, sinh viên tham gia tập luyện.

Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết: “Hơn 2 năm nay, sau giờ học văn hóa, em tham gia tập luyện môn võ cổ truyền vào buổi tối. Tập luyện võ không những rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để học tập tốt hơn, mà còn giúp em trang bị kỹ năng tự vệ. Ngoài ra, em tham gia thi đấu một số giải cấp huyện, tỉnh, có điều kiện giao lưu với các bạn cùng đam mê võ thuật”.

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao về số lượng và chất lượng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên CLB võ cổ truyền trên địa bàn. Ngoài ra, phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay CLB cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho VĐV có cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật. Đồng thời, còn là cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu.

Thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang

Vừa qua, môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 diễn ra rất thành công. Giải thu hút 166 VĐV (71 nữ) đến từ các địa phương, Công an tỉnh tham gia tranh tài 34 bộ huy chương. Có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các VĐV đã cống hiến cho người xem nhiều trận đấu hay, hấp dẫn.

Sở hữu lực lượng VĐV chuyên môn vượt trội, huyện Chợ Mới xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 9 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ). Huyện Châu Thành xếp hạng nhì toàn đoàn, với 6 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ. Huyện Tịnh Biên hạng ba toàn đoàn, với 5 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

Huấn luyện viên trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh An Giang Phan Thanh Thuận khẳng định: “Chất lượng chuyên môn tại đại hội lần này có sự tiến bộ rõ rệt, cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện sự phát triển của môn võ cổ truyền”.

Phong trào phát triển đã giúp bộ môn thuận lợi trong tuyển chọn VĐV có tố chất, tiến hành đào tạo, huấn luyện, nhằm duy trì thành tích cao tại các giải đấu trong nước. Từ đầu năm đến nay, bộ môn thi đấu khá thành công tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, như: Giải vô địch trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXIII/2022; Giải vô địch cúp các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ XI/2022.

Hiện, bộ môn võ cổ truyền tỉnh đang đào tạo 32 VĐV, gồm: 9 tuyển, 7 trẻ, 16 năng khiếu. Ngoài duy trì thế mạnh ở hạng cân đối kháng nữ, bộ môn tích cực đào tạo VĐV đối kháng nam và các nội dung quyền. Đặc biệt, đơn vị sở hữu lứa VĐV có tuổi đời còn trẻ, chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở các giải đấu toàn quốc.

Tiêu biểu, như: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trịnh Minh Trí, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Phú Quí, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Lưu Thị Phương Thảo, Lê Trung Quí, Trần Thị Cẩm Xuyên… Ngoài ra, các VĐV trẻ thể hiện sự tiến bộ vượt trội khi được tạo điều kiện thi đấu, như: Cam Ngọc Trinh, Lê Minh Thuận, Mai Tấn Kỳ, Bùi Văn Khang, Nguyễn Thị Tố Uyên, Lý Thị Kim Ngân…

“Với dàn VĐV đầy triển vọng như hiện nay, bộ môn võ cổ truyền tỉnh sẵn sàng hướng đến thành tích cao, trước mắt là chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022” - huấn luyện viên Phan Thanh Thuận chia sẻ.

LÊ HOÀNG