An Giang phát huy vai trò mặt trận trong tập hợp và vận động nhân dân

01/02/2023 - 07:04

 - Năm 2023, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, với sự đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay chăm lo đời sống nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, thông qua các buổi sinh hoạt ban công tác mặt trận khóm, ấp; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận...

Hàng năm, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân với nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo và kiều bào tiêu biểu. Đồng thời, duy trì các cuộc gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi lẫn nhau giữa các tổ chức tôn giáo, dân tộc nhân những ngày lễ trọng của các tôn giáo do UBMTTQVN tỉnh tổ chức, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBMTTQVN các cấp đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, khi phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác hòa giải, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của mặt trận, tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà Tết cho người nghèo

Công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức vận động và giúp đỡ có nhiều đổi mới, mở rộng hình thức giúp phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Năm 2022, tuy còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng hệ thống MTTQ trong tỉnh đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tế, chủ động thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của UBMTTQVN; tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo”…

Năm qua, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền gần 314 tỷ đồng. Qua đó, cất mới, sửa chữa trên 2.420 căn nhà Đại đoàn kết; thăm, tặng quà trên 363.500 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất trên 88.800 trường hợp; trợ giúp học tập cho 32.740 học sinh; hỗ trợ khám bệnh gần 7.000 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 31,8 tỷ đồng...

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động và tiếp nhận trên 172.000 phần quà để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng các suất quà Tết năm 2023 trị giá trên 67,5 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật quy tiền), từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh; Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán tỉnh; sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh… Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động vận động nguồn lực về địa phương để chăm lo, hỗ trợ cho 100% gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất 1 phần quà vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị, năm 2023, các tổ chức thành viên của mặt trận và Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, gương sáng vì cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Cùng với đó, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, huy động mọi nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo và đối tượng yếu thế một cách thiết thực, hiệu quả…

TRUNG HIẾU