An Giang quyết tâm, nâng cao trách nhiệm, chủ động phòng, chống ma túy

26/06/2023 - 08:37

 - Sáng 26/6, tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH&XDPT TDBVANTQ) tỉnh An Giang tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp – vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Quang cảnh lễ mít tinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH&XDPT TDBVANTQ tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và trên 1.000 đoàn viên, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH&XDPT TDBVANTQ tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy

Phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng còn diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, an ninh, trật tự xã hội và sức khỏe của cộng đồng. Đây không chỉ là tệ nạn xã hội đơn thuần mà là hiểm họa lớn nếu không ngăn chặn kịp thời.

Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH&XDPT TDBVANTQ tỉnh An Giang luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, lâu dài và đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp, nhằm huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, toàn xã hội tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống ma túy.

Với tinh thần quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi công dân tích cực đấu trang phòng, chống ma túy, xem đây là cuộc đấu tranh vừa cấp bách, vừa lâu dài và là công việc có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ, nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng.

Đối với các lực lượng chuyên trách tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả ma túy từ ngoài vào tỉnh, kịp thời phát hiện triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy…

Riêng, các tầng lớp nhân dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, chủ động bảo vệ mình, bảo vệ con em và người thân, góp sức tuyên truyền cảm hóa người nghiện ma túy và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy….

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy

Sau lễ phát động, trên 1.000 đoàn viên, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã tham gia diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Mít-tinh và diễu hành phát động toàn dân phòng, chống ma túy tại huyện Tri Tôn

Cùng ngày, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. Gần 200 đại biểu là lượng lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia mít-tinh và diễu hành trên các trục đường chính của huyện Tri Tôn.

6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Tri Tôn và các xã, thị trấn đã bắt 8 vụ, liên quan 9 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tăng 6 vụ, 6 đối tượng so cùng kỳ 2022. Qua mời test nhanh 184 đối tượng nghi vấn, có 102 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an đã lập hồ sơ quản lý, đưa đi cắt cơn, cai nghiện bắt buộc 19 đối tượng; 3 đối tượng cai nghiện tự nguyện. Theo ghi nhận, số người nghiện và sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Tri Tôn ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ tái nghiện còn cao, số thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp còn nhiều.

MỸ LINH – DUY ANH - NGÔ CHUẨN