An Giang quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam

06/09/2021 - 16:24

 - An Giang có đường biên giới gần 100km giáp Campuchia, nguy cơ nhiễm bệnh từ các nguồn nhập cảnh biên giới trái phép và các tỉnh giáp ranh trong nội địa rất cao.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân đã An Giang đồng lòng chống dịch trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài” nhằm ngăn chặn, kiểm soát không để lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam.

 Nên, dù là tỉnh có nguy cơ cao, nhưng An Giang đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nội địa, khống chế số ca nhiễm thấp hơn nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực; quyết liệt biến những “vùng đỏ” thành “vùng xanh”, đưa cuộc sống người dân và xã hội sớm trở lại bình thường mới. An Giang được Chính phủ xác định nằm trong nhóm 7 tỉnh “vùng xanh” ở phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Tây Nam, tiếp thêm động lực cho tuyến đầu chống dịch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tuyến biên giới An Giang và thăm động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ phòng, chống dịch. Qua đó, biểu dương An Giang kiểm soát tốt tình hình biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới ngày đêm căng mình 24/24 giờ “Chống dịch như chống giặc”, tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, ngăn chặn dịch bệnh thẩm lậu qua biên giới, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng 300 triệu đồng cho đội truy vết và lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh; biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng hệ thống chính trị kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, kiểm tra người dân ra đường không cần thiết, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trao 2.000 kit test nhanh kháng nguyên cho lực lượng phòng, chống dịch Công an tỉnh, tiếp thêm nguồn lực, động viên các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 được tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong tình hình giãn cách theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

An Giang thần tốc xét nghiệm sàng lọc COVID-19,“bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn, thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”.

Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp nhận, cách ly, điều trị F0, để dịch bệnh không lây lan, đưa cuộc sống người dân và các hoạt động kinh tế- xã hội sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu giữ vững thành trì chống dịch, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép qua biên giới.

HẠNH CHÂU