An Giang tiếp tục tạo nguồn khuyến học - khuyến tài

20/12/2022 - 05:29

 - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao kết quả hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gợi ý, hệ thống hội khuyến học cần tiếp tục vận động thành lập quỹ khuyến học - khuyến tài để có thêm nguồn lực; từng bước đưa hoạt động này đi vào chiều sâu, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thực tiễn 20 năm qua cho thấy, để có được nguồn lực chăm lo hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, toàn tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, vận động toàn xã hội chung tay góp sức. “Chuẩn bị khai giảng năm học mới, UBND xã Định Mỹ cùng nhà trường, Hội phụ huynh học sinh vận động tiền, hiện vật (tập, sách, quần áo, xe đạp) để tiếp sức cho học sinh nghèo, có khả năng bỏ học giữa chừng được tiếp tục đến lớp. Hoạt động này rất bị động, bởi năm nào nông dân trúng mùa, doanh nghiệp làm ăn phát triển thì năm đó vận động được nhiều. Ngược lại, năm nào nông dân thất thu, nguồn đóng góp không đạt chỉ tiêu đề ra” - thầy Trần Quang Xuyên (Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Trường THCS Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) thông tin.

Trước thực tế này, các địa phương, trường học trong tỉnh vận động kinh phí, thành lập quỹ khuyến học - khuyến tài để chủ động kinh phí. Đi đầu, phải kể đến huyện Thoại Sơn. “Một đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương, đến Hội Khuyến học huyện trao 100 triệu đồng, là tiền phúng điếu trong đám tang mẹ ông. Ông cho hội khuyến học để giúp học sinh nghèo vượt khó, tiếp tục vươn lên trong học tập. Hội đã lấy 100 triệu đồng làm phần thưởng cho các xã thi đua vận động thành lập quỹ khuyến học - Khuyến tài. Xã nào vận động được 400 triệu đồng, hội sẽ cho thêm 100 triệu đồng để đủ 500 triệu đồng thành lập quỹ” - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thoại Sơn Nguyễn Khảm thông tin.

Bằng cách làm này, chỉ sau vài tháng vận động, thị trấn Núi Sập xuất sắc về đích, ra mắt Quỹ Khuyến học - Khuyến tài thị trấn với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau đó là xã Mỹ Phú Đông, một xã có điều kiện kinh tế khó khăn. Nhờ vào việc tuyên truyền, vận động, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tháng 5/2020, xã vận động thành lập Quỹ Khuyến học - Khuyến tài với số tiền đóng góp ban đầu 600 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này, huyện Thoại Sơn thành lập được 21 quỹ khuyến học, khuyến tài, trong đó 17 xã, thị trấn có 17 quỹ. Ngoài ra, huyện còn thành lập được Quỹ Khuyến học - Khuyến tài huyện; Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại; Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Trường THCS Định Mỹ; Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Trường Mầm non thị trấn Núi Sập. Tổng số tiền đóng góp đến nay gần 20 tỷ đồng.

Từ cách làm hiệu quả của huyện Thoại Sơn, Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện Đề án vận động xây dựng quỹ khuyến học cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến tháng 8/2023; giai đoạn 2 đến tháng 5/2025.

“Giai đoạn 1, toàn tỉnh phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố ra đời 1 quỹ khuyến học với vốn gốc 2 tỷ đồng/huyện. Mỗi huyện có ít nhất 50% xã vận động xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài với vốn gốc 500 triệu đồng/xã. Giai đoạn 2, đến ngày 19/5/2025, 100% huyện và xã đạt mục tiêu của đề án, vận động thành lập được quỹ…” - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng thông tin.

Từ chỗ luôn bị động trong công tác vận động kinh phí chăm lo cho hoạt động khuyến học, toàn tỉnh đã chủ động được nguồn lực - thông qua việc vận động thành lập quỹ. Số tiền vận động được gửi vào ngân hàng, lấy lãi chăm lo cho công tác khuyến học. “Đến dịp khai giảng năm học mới, nhà trường không phải lo việc vận động tiền để trao thưởng, hỗ trợ cho học sinh. Vận động thành lập quỹ khuyến học trong nhà trường, tại các địa phương là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đưa ra” - thầy Xuyên chia sẻ.

“Hội Khuyến học tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển những năm tiếp theo; tiếp tục tạo thêm nguồn lực thông qua việc vận động thành lập quỹ khuyến học từ huyện đến xã, trường học, lan tỏa giá trị tốt đẹp, truyền thống hiếu học của dân tộc mình” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng lưu ý.

MINH HIỂN