An Giang tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão

28/12/2022 - 08:16

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch 863/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kế hoạch nêu rõ, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão 2023 phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; phù hợp với điều kiện tình hình kinh tế - xã hội tỉnh và các địa phương.

Theo đó, các địa phương căn cứ vào điều kiện tổ chức chợ hoa xuân, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, hoa, cây cảnh trên các tuyến phố trung tâm tỉnh, trung tâm huyện, thị xã, thành phố trước,  trong và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo an toàn trật tự giao thông; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tỉnh sẽ tổ chức họp mặt lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu, tình nguyện viên nước ngoài trên địa bàn An Giang; báo chí, văn nghệ sĩ tiêu biểu; doanh nghiệp; Hội đồng hương An Giang tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, dâng hoa tượng đài Bác Tôn; thăm và chúc Tết cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Đặc biệt, tối 21/1/2023 (nhằm ngày 30/12 âm lịch), tại phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa mừng Xuân Quý Mão 2023.

Song song đó, các cấp, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền; trang trí cổ động trực quan và đèn trang trí trên các tuyến phố trung tâm vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tại trụ sở các công sở, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, huyện, thị xã, thành phố treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Xuân Quý Mão - 2023; tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

THU THẢO