An Giang tổ chức thành công Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2021

05/02/2021 - 13:25

 - Trong ba ngày (từ ngày 2 đến 4-2), tại Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức thành công Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2021.

Tham gia hội thi có 17 đơn vị, với tổng số 107 sản phẩm. Nội dung thi gồm 4 nhóm: huấn luyện các môn quân sự (kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, điều lệnh, thể lực, cứu hộ cứu nạn, binh chủng, ngành); giáo dục chính trị; huấn luyện hậu cần và huấn luyện kỹ thuật.

Trước khi khai mạc, Tiểu Ban Giám khảo và Tiểu Ban Giám sát đã báo cáo Ban Tổ chức hội thi kết quả chấm sơ khảo, lựa chọn các sản phẩm đủ điều kiện dự thi; lắng nghe phần thuyết trình sản phẩm của đơn vị dự thi. Trong 107 sản phẩm đăng ký dự thi, có 42 sản phẩm được chọn đủ điều kiện dự thi.

Hội thi yêu cầu mô hình, học cụ huấn luyện đăng ký dự thi phải phong phú, đa dạng, sát với nội dung huấn luyện, đủ tiêu chí: mới – đẹp – tiện dụng, vật liệu dễ tìm, dễ chế tạo, dùng huấn luyện có hiệu quả. Sản phẩm có chất lượng sẽ được đưa vào phục vụ công tác huấn luyện những năm tới.

Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức hội thi (bìa trái) trao đổi với các tiểu ban về từng sản phẩm dự thi. Theo đánh giá chung của Ban Tổ chức hội thi, nhiều cơ quan, đơn vị đăng ký đủ 4 nhóm và sản phẩm có sáng kiến, cải tiến, sản xuất chất lượng, mẫu mã tương đối đẹp.

Nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng thực tiễn, như “con quay mắc võng dã ngoại” của Trung đoàn Bộ binh 892. Với giá thành khoảng 20.000 đồng/cặp, sản phẩm dùng để luồn dây võng ngăn nước mưa và côn trùng xâm nhập vào bên trong võng, giúp võng được chắc chắn, khô thoáng trong trời mưa.       

Mô hình bài vật cản VC16 của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên được thực hiện khá bắt mắt, dễ quan sát.

Mô hình kiểm tra đường ngắm cố định – sản phẩm cải tiến được xếp hạng ba trong hội thi. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú An (Phú Tân) chia sẻ: “mô hình sẽ giúp những chiến sĩ dân quân mới tiếp cận được đường ngắm, đạt kết quả cao trong quá trình bắn đạn thật. Đây là lần đầu tiên anh tham gia hội thi, nhưng lại vinh dự đạt giải cao…”.

Hạng nhất cuộc thi thuộc về sản phẩm “súng bắn cắt rào FMV-B1” của đại uý Nguyễn Chí Hiếu, Trung đoàn Bộ binh 892. Công dụng của sản phẩm là giúp người học hình dung được hiệu quả, nguyên lý hoạt động của thiết bị mở cửa FMV-B1, có thể áp dụng trong huấn luyện chiến thuật và diễn tập cấp trung đội, đại đội, phạm vi toàn Trung đoàn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao hạng nhì cho mô hình “Bộ nẹp nòng súng ĐKZ dùng trong huấn luyện, bắn kiểm tra súng ĐKZ” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên; trao 2 giải khuyến khích… Đối với kết quả xếp hạng toàn đoàn, hạng nhất thuộc về Đoàn 4 cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hạng nhì thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên; hạng ba thuộc về Trung đoàn Bộ binh 892.

Hội thi nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác huấn luyện của các cá nhân và các đơn vị. Qua đó, động viên khuyến khích thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện; nhân rộng và đưa vào sử dụng các mô hình học cụ mới góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng rộng rãi những sáng kiến hay, mô hình có giá trị vào thực tiễn công tác.

GIA KHÁNH