An Phú tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023

28/02/2023 - 18:19

 - Chiều 28/2, UBND xã Vĩnh Hội Đông tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023. Đây là ngày hội điểm của huyện An Phú (tỉnh An Giang). Thượng tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang; thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh An Giang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân... đến dự.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác

Tặng quà gia đình chính sách 

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại kết quả 34 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2023) và truyền thống 64 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng BĐBP (3/3/1959-3/3/2023); xem phóng sự về kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2022 và đóng góp các ý kiến tham luận tại hội nghị...

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Lê Thanh Phương đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đồn biên phòng trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật có liên quan về biên giới, như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền...

Phối hợp quản lý chủ quyền lãnh thổ, thường xuyên bổ sung kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, địa bàn, xử lý hiệu quả các vụ việc không để bị động bất ngờ. Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, hoạt động của địch và các loại đối tượng nhất là những hoạt động vi phạm pháp luật như buôn bán ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức lừa đảo người Việt Nam sang Campuchia “làm việc nhẹ, lương cao” (như trường hợp 40 người dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường sông tại địa bàn thị trấn Long Bình).

Duy trì hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, thường xuyên trao đổi tình hình với chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, giao lưu thăm hỏi, gửi thư trao đổi thông báo tình hình, chúc mừng các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng giữa ta và Campuchia đối diện, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...

Cần phải thường xuyên phối hợp và tham gia cùng địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống dịch bệnh, xây dựng gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa... Giữ vững đoàn kết với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, giữa quân với dân trên địa bàn, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

HỮU HUYNH