Asian Para Games 2018: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành thêm bốn huy chương

12/10/2018 - 10:56

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 11-10, ngày thi đấu thứ năm của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã tranh tài ở các nội dung: Bơi tự do 50 m, điền kinh, bóng bàn cá nhân, cờ vua tiêu chuẩn hạng B1, B2, B3 và cầu lông đơn nam.

Kình ngư Võ Thanh Tùng giành Huy chương Vàng nội dung bơi ngửa 50m nam tại Asian Para Games 2018, Jakarta, Indonesia ngày 8-10-2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở nội dung chạy 400 m hạng thương tật T12, VĐV Nguyễn Khánh Minh đã nỗ lực giành được một HCB với thành tích 50,94 giây. Ngay sau đó, VĐV Nguyễn Ngọc Hiệp giành một HCĐ ở nội dung chạy 400 m hạng thương tật T11 với thành tích 59.69 giây. VĐV Trần Văn Nguyên cũng mang về cho Việt Nam một HCĐ ở nội dung ném lao hạng thương tật F40 với thành tích 32 m 79.

Trên sân cầu lông, VĐV Trịnh Anh Tuấn đã vượt qua đối thủ Fujihara Daisuke của Nhật Bản với tỷ số 2 - 1. Chia sẻ với phóng viên sau trận đấu, Trịnh Anh Tuấn cho biết, tâm lý thi đấu hôm nay không thực sự tự tin vì đội bạn rất mạnh, tuy nhiên khi vào trận Tuấn cảm thấy rất bình tĩnh và hứng khởi. Lẽ ra, Tuấn phải thắng tuyệt đối cả 3 hiệp đấu nhưng do cuối hiệp 1 có phần mất tập trung nên Tuấn đã bị đối thủ vượt lên ghi điểm. Tại 2 hiệp sau, Tuấn giành đươc thế chủ động và thắng áp đảo đối phương để tiến vào vòng bán kết trong ngày mai.

Trong khi đó, VĐV Võ Thanh Tùng, hạng thương tật S5, đã để tuột khỏi tay chiếc huy chương vàng trên đường đua 50m bơi tự do trước đối thủ người Malaysia. Đây là một đối thủ mạnh và trẻ hơn Thanh Tùng 5 tuổi, ở 15m cuối của chặng đua, vận động viên này đã vượt lên chạm thành bể trước với thành tích 34,09 giây, lập kỷ lục đại hội mới. Trong khi đó, thành tích của Võ Thanh Tùng là 34,40 giây, giành huy chương bạc. 

Như vậy, sau 5 ngày thi đấu, tính đến 22 giờ ngày 11-10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã dành được tổng số 27 huy chương, trong đó có 6 HCV, 6 HCB và 15 HCĐ, tạm giữ vị trí thứ 11/44 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương vẫn là đoàn thể thao người khuyết Trung Quốc với 255 huy chương, trong đó có 137 HCV, 69 HCB và 49 HCĐ. Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn thể thao người khuyết tật Hàn Quốc với 114 huy chương, trong đó có 43 HCV, 37 HCB và 34 HCĐ.

Theo HẢI NGỌC (Báo Tin Tức)