Vào tháng 2, cơ quan này đã ban hành các thông báo yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp các chỉ số chi tiết về hoạt động kiểm duyệt nội dung, bao gồm số lượng bài viết bị gỡ bỏ hoặc bị hạn chế hiển thị, cũng như số lượng người dùng bị tiếp xúc với các nội dung độc hại.
Tuy nhiên, Meta, TikTok và X cho rằng các thông báo này tạo ra gánh nặng pháp lý chưa từng có. Trong một bản khai nộp lên tòa án, đại diện X đã mô tả đây là yêu cầu thông tin phiền hà nhất mà nền tảng này từng nhận được từ bất kỳ cơ quan quản lý nào trên thế giới. Tương tự, đại diện TikTok cũng cho rằng Ofcom đã né tránh một cơ chế giám sát thay thế vốn có sẵn các biện pháp bảo vệ đặc thù.
Về phần mình, Ofcom cho biết những thông tin được yêu cầu là thực sự cần thiết để đánh giá tính hiệu quả của quy chế mới, đồng thời khẳng định cơ quan này đã thu hẹp phạm vi thông tin cần thu thập trước khi triển khai.
R.G