Bang Victoria, Australia lần đầu tuyên bố thảm họa do cháy rừng

03/01/2020 - 13:45

Hải quân Australia ngày 3-1 đã bắt đầu chiến dịch sơ tán hàng nghìn người mắc kẹt ở bờ biển phía đông nước này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng cháy rừng diễn biến phức tạp khiến nhà chức trách bang Victoria lần đầu phải ban bố tình trạng thảm họa. Trước đó, bang láng giềng New South Wales (NSW) cũng ban bố tình trạng khẩn cấp lần ba trong vòng hai tháng.

Lực lượng hải quân triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn những người bị mắc kẹt do cháy rừng ở Mallacoota (Ảnh: ABC News)

Đây là khoảng thời gian cao điểm của kỳ nghỉ lễ mùa hè ở Australia, hàng chục nghìn người đang trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới đã được yêu cầu rời khỏi các công viên quốc gia và các khu vực nghỉ mát ở bờ biển nam NSW, các vùng phía đông bang Victoria trước khi đợt nắng nóng trên 40 độ C kèm gió mạnh trở lại vào ngày 4-1.

Theo ủy biên liên bang của quốc hội Darren Chester, sáng nay tàu hải quân HMAS Choules và Sycamore đã sơ tán gần 1.000 trong số 4.000 người mắc kẹt trên một bãi biển ở thị trấn Mallacoota bị cô lập ở vùng viễn đông Victoria.

Với tất cả các con đường bị phong tỏa vì cháy rừng, vận tải đường biển và máy bay vận tải là cách duy nhất để ra, vào các thị trấn bị ảnh hưởng và mỗi chuyến đi khứ hồi bằng đường biển có thể mất một ngày hoặc hơn.

Một bà mẹ ở Mallacoota chụp ảnh cô con gái trên xuồng sơ tán khỏi khu vực trong bầu trời đỏ sậm vì cháy rừng (Ảnh: ABC News)

Đài ABC Australia dẫn lời người phát ngôn Trung tâm kiểm soát bang Victoria James Todd nói rằng, nhiều khả năng có tới 100 nghìn người cần phải sơ tán ra khỏi khu vực đông Gippsland và khu vực đông bắc bị các đám cháy rừng đe dọa.

Đêm 2-1, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews đã tuyên bố tình trạng Thảm họa trong bối cảnh cháy rừng đang ngày càng lan rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Theo Thủ hiến bang Andrews, mục đích của tuyên bố thảm họa nhằm kêu gọi tất cả cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn rời đi sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tình trạng Thảm họa sẽ kéo dài trong vòng bảy ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 3-1 tại sáu khu vực và các khu nghỉ dưỡng trên núi cao của bang Victoria.

Thủ hiến bang Victoria nhận định, mặc dù thời tiết trong ngày hôm nay đã giảm nhiệt nhưng tình hình sẽ tiếp tục khó khăn trong những ngày tới, cháy rừng vẫn sẽ lan rộng từ nay cho tới cuối tuần.

Ủy viên quản lý khẩn cấp bang Victoria Andrew Crisp kêu gọi tất cả người dân ở khu vực có nguy cơ rời khỏi nhà của họ ngay lập tức và không tin vào điều may mắn để tránh thảm họa bởi các đám cháy mới có thể bùng phát ngay trong ngày hôm nay.

Nhà chức trách bang NSW ngày hôm nay cũng đã xác nhận một trường hợp thiệt mạng mới do cháy rừng, nâng tổng số người chết trong toàn bang tuần này lên tám người. Cháy rừng tại bang Victoria khiến hai người chết và 28 người mất tích trong tuần này.

Người dân ở Mallacoota chờ được di tán ở cầu cảng (Ảnh: ABC News)

Trong ngày 2-1, tại cuộc họp báo về các đám cháy rừng đang tàn phá một số khu vực ven biển ở các bang NSW và Victoria trong tuần này, Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh chính phủ ưu tiên giải quyết các mối lo ngại của cộng đồng, giúp đỡ người dân và cung cấp các vật tư cần thiết, hỗ trợ sơ tán tới nơi an toàn, đồng thời bảo đảm lực lượng cứu hỏa có được mọi sự hỗ trợ.

Thủ tướng Australia bày tỏ chia sẻ với người dân ở khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đồng thời kêu gọi người dân kiên nhẫn, bình tĩnh và đặt niềm tin vào các cơ quan chức năng đang nỗ lực ứng phó. Thủ tướng Morrison cho biết ông duy trì liên lạc với thủ hiến các bang để cập nhật tình hình cũng như huy động hỗ trợ khi cần.

Ủy ban an ninh quốc gia Australia sẽ họp vào đầu tuần tới để xem xét các biện pháp đối phó cháy rừng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Thủ tướng Morrison cho rằng cần phải xem xét và thay đổi các hoạt động giảm thiểu rủi ro trong các khu rừng công viên quốc gia và sửa đổi luật pháp khai hoang đất rừng cũng như xây dựng nhà ở tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng trên cơ sở xem xét các tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Morrison đánh giá mùa cháy rừng năm nay diễn ra “rất bất thường” do hạn hán kéo dài xảy ra trước đó nhưng hy vọng tình trạng này sẽ không xảy ra trong năm 2020.

Mùa cháy rừng năm 2019 của Australia bắt đầu sớm và dữ dội hơn mọi năm. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là tác động của tình trạng biến đổi khí hậu khiến tình trạng hạn hán kéo dài.

Cho tới nay, có gần 100 lính cứu hỏa và các chuyên gia đến từ Mỹ và Canada tham gia vào chiến dịch xử lý khủng hoảng cháy rừng tại Australia. Chính phủ New Zealand cho biết đã triển khai 157 lính cứu hỏa tham gia diệt giặc lửa tại Australia và sẽ gửi thêm 22 lính cứu hỏa vào tuần tới.

Trước bối cảnh các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng, thiêu trụi một diện tích gấp đôi diện tích nước Bỉ trong những tháng qua, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người đang trải qua cuộc khủng hoảng khí hậu này tại Australia. Người phát ngôn của TTK Farhan Haq ngày 2-1 (giờ New York) cho hay, TTK Guterres cảnh báo rằng nếu không giải quyết tình trạng trái đất nóng lên ngay lúc này, chúng ta sẽ không chiến thắng được trong cuộc đua chống biến đổi khí hậu.

Theo Báo Nhân Dân