Bảng xếp hạng FIFA tháng 12: Đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

12/12/2020 - 18:30

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 93 thế giới. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn là đội tuyển đứng đầu Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2020 ở vị trí thứ 93 thế giới. So với thời điểm đầu năm, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã tăng 1 bậc. Sự thay đổi này tới vào tháng trước, khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Madagascar để tăng 1 bậc.

Thực tế, trong năm qua, đội tuyển Việt Nam không thi đấu bất kỳ trận nào ở cấp độ quốc tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do đó, việc chúng ta không thể cải thiện vị trí cũng là điều dễ hiểu.

Vị trí thứ 93 thế giới là một thành tích ấn tượng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã làm được trong quãng thời gian 3 năm tại vị ở đội tuyển quốc gia. Đây cũng là thứ hạng cao nhất lịch sử của đội tuyển Việt Nam trong vòng 20 năm qua. Trước đó Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 12: Đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á (Ảnh: Đức Đồng)

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp ở vị trí thứ 14 ở khu vực châu Á và đứng đầu Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan xếp thứ 111 thế giới nhưng vẫn xếp khá xa Việt Nam (kém 18 bậc và 80 điểm). Các đội tiếp theo ở khu vực lần lượt là Philippines (thứ 124), Myanmar (thứ 137), Malaysia (thứ 153), Singapore (thứ 158), Indonesia(thứ 173), Campuchia (thứ 173), Lào (thứ 188), Brunei (thứ 191), Timo Leste (thứ 197).

Trong cả châu Á chỉ chứng kiến sự thay đổi nhỏ. Qatar đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 58 thế giới sau chiến thắng trước Bangladesh ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhật Bản vẫn đứng đầu châu lục khi xếp thứ 27 thế giới, xếp thứ 2 là Iran với hạng 29.

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ đã kết thúc năm 2020 với vị trí số 1 thế giới khi giành 1.780 điểm. Tiếp theo lần lượt là Pháp (thứ 2), Brazil (thứ 3), Anh (thứ 4), Bồ Đào Nha (thứ 5), Tây Ban Nha (thứ 6), Argentina (thứ 7), Uruguay (thứ 8), Mexico (thứ 9) và Italy (thứ 10)./.

Theo DUY BÁCH (Đảng Cộng sản Việt Nam)