Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đồng hành cùng Hội đua bò Bảy Núi

06/10/2026 - 09:56

 - Mỗi dịp Sene Dolta, Hội đua bò Bảy Núi trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ năm 2009, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, nay là Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đồng hành, đưa không khí sôi động và giá trị văn hóa của hội đua bò đến gần hơn với công chúng.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (bìa trái) trao cờ luân lưu cho xã An Cư tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Hơn một thập kỷ đồng hành

Từ lâu, Hội đua bò Bảy Núi trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Hội đua bò diễn ra hằng năm vào dịp Sene Dolta, từ ngày 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch. Đây là thời điểm bắt đầu mùa vụ mới, người dân dắt trâu, bò ra đồng làm đất, đồng thời là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn sinh thành của tổ tiên, ông bà.

Xuất phát từ tập quán lao động, sản xuất nông nghiệp, hội đua bò truyền thống ẩn chứa khát vọng vươn lên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cộng đồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa truyền thống, năm 2004, UBND tỉnh nâng cấp hội đua bò thành lễ hội văn hóa truyền thống cấp tỉnh với quy mô tổ chức lớn hơn.

Năm 2009, Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 18 nhận được sự tài trợ và đồng hành của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (nay là Báo và phát thanh, truyền hình An Giang), đồng thời chính thức mang tên Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV). Từ dấu mốc ấy, qua nhiều năm gắn bó, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trở thành người bạn tri kỷ, góp phần đưa hình ảnh lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Bảy Núi đến gần hơn với công chúng trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cho biết: “Hội đua bò Bảy Núi là hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo mà không địa phương nào trong nước có được. Việc bảo tồn và lan tỏa hoạt động này là hết sức quan trọng, trong đó trách nhiệm của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang là phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền”.

Theo ông Lê Văn Chuyển, năm nay, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đơn vị triển khai hợp tác truyền thông dài hạn với Đài Phát thanh - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung phát sóng, tuyên truyền về Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31.

“Ngoài các thông tin trên báo in, báo điện tử, truyền hình trực tiếp và các nền tảng số như mọi năm, Ban Giám đốc chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, tạo ra sản phẩm truyền thông chất lượng cao, giúp công chúng nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích của hội đua và cảm nhận đây là nét văn hóa tinh thần rất phong phú của đồng bào Khmer”, ông Lê Văn Chuyển cho biết.

Lan tỏa ý nghĩa sâu sắc

Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang được luân phiên tổ chức tại xã An Cư và Tri Tôn. Dịp này, đông đảo người dân và du khách khắp nơi đổ về An Giang. Khắp các ngả đường hướng về sân đua, dòng người hòa vào không khí tưng bừng, náo nhiệt. Khán giả đến đây để hòa mình vào những màn rượt đuổi kịch tính, cảm nhận tinh thần thể thao cao thượng và khát khao chinh phục không kém bất kỳ cuộc tranh tài chuyên nghiệp nào, qua đó góp phần gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 diễn ra vào ngày 10/10 tại sân đua bò xã An Cư (gần chùa Thơ Mít). Hội đua năm nay thu hút khoảng 64 đôi bò từ các xã Núi Cấm, An Cư, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia, Tri Tôn và các phường Tịnh Biên, Chi Lăng tham gia tranh tài.

Sự đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang với Hội đua bò Bảy Núi góp phần tạo thêm sức sống mới cho lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. Từ một hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng, Hội đua bò Bảy Núi ngày càng được biết đến rộng rãi, trở thành nét văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch An Giang và vùng Nam Bộ.

Để mở rộng sức lan tỏa và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của hội đua, bên cạnh kênh tuyên truyền truyền thống, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số như fanpage, TikTok, YouTube. Việc tăng cường tuyên truyền đa nền tảng không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về lễ hội mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh địa phương.

“Báo và phát thanh, truyền hình An Giang luôn chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới cách thức thực hiện phù hợp từng giai đoạn để thông tin đến với người dân nhanh nhạy hơn, đa dạng hơn, chính xác hơn. Đó cũng là đường hướng xuyên suốt của Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trong giai đoạn hiện nay”, ông Lê Văn Chuyển nhấn mạnh.

Việc duy trì tổ chức thường niên Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, bồi đắp niềm tự hào về cội nguồn cho thế hệ trẻ. Hành trình đồng hành đầy nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục được nối dài để Hội đua bò Bảy Núi mãi là âm vang đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng, lan tỏa qua các thế hệ.

ĐỨC TOÀN