Bắt đối tượng sau 21 năm trốn truy nã

28/05/2023 - 14:30

 - Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng Trần Thị Huyền (sinh năm 1965, trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị truy nã đặc biệt về tội giết người cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Thị Huyền tại cơ quan Công an.

Đối tượng Trần Thị Huyền bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội giết người từ năm 2002.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 13/2/2002, Huyền đi đánh bạc và bị chồng là Ngô Quang Thanh biết được. Sau đó khi Huyền về nhà, ông Thanh đã đánh đập và chửi mắng Huyền.

Do bực tức, Huyền chờ cho ông Thanh đi ngủ rồi lén mang theo một ca chứa axit đi vào phòng ngủ tạt vào mặt của chồng mình rồi bỏ chạy.

Sau khi biết ông Thanh đã tử vong, đối tượng Trần Thị Huyền đã bỏ trốn đến nhiều địa phương trên cả nước.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 27/5/2023, đối tượng Trần Thị Huyền bị một tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ khi Huyền đang lẩn trốn ở xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo NGUYỄN CÔNG LÝ (Báo Nhân Dân)