Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng tại TP. Châu Đốc

24/07/2023 - 17:38

 - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 24/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến thăm, động viên, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại TP. Châu Đốc.

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ân cần thăm hỏi, tặng quà vợ liệt sĩ Lê Văn Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, cùng lãnh đạo tỉnh, TP. Châu Đốc thăm, tặng quà gia đình thương binh Lê Hoàng Phủ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, cùng lãnh đạo tỉnh, TP. Châu Đốc thăm, tặng quà gia đình ông Huỳnh Huy Hoàng

Đến thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Văn Hà (ngụ phường Núi Sam), thương binh Lê Hoàng Phủ, ông Huỳnh Huy Hoàng, cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và bị địch bắt tù đày (ngụ phường Châu Phú A), Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh.

Đồng chí Lê Hồng Quang nhấn mạnh, Đảng và nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình liệt sĩ, anh hùng cách mạng đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chúc gia đình các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng thật nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng để con, cháu noi theo.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đại diện các gia đình chính sách, người có công bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tình cảm sâu sắc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị đã quan tâm đến cuộc sống các gia đình người có công trong thời gian qua. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm sức mạnh để các gia đình chính sách xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

THU THẢO - TRỌNG TÍN