Biến rác thành thói quen sống xanh

02/06/2026 - 06:00

 - Từ phân loại rác tại nguồn đến đổi rác lấy quà, nhiều mô hình bảo vệ môi trường ở xã Kiên Lương đang tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.

Phụ nữ ấp Ba Hòn tham gia phân loại rác bán gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn. Ảnh: THÙY TRANG

Cuối tháng 4 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Lương ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” tại ấp Ba Hòn. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ được vận động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Các loại rác tái chế như chai nhựa, lon, giấy vụn được tập kết về “Ngôi nhà xanh” để bán gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trần Thị Đầm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Lương cho biết: “Mô hình bước đầu nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân. Thông qua hoạt động phân loại rác, ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước được nâng lên. Chúng tôi mong muốn mô hình tiếp tục được nhân rộng để ngày càng có nhiều người dân cùng tham gia”.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, nhiều hộ dân đã hình thành thói quen phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Bà Vũ Thị Minh, ngụ ấp Ba Hòn chia sẻ, trước đây các loại rác thường được bỏ chung, nhưng từ khi tham gia mô hình, gia đình bà đã chủ động phân loại chai nhựa, lon và giấy vụn để mang đến “Ngôi nhà xanh”.

Bên cạnh mô hình “Ngôi nhà xanh”, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương còn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực như chương trình đổi rác thải lấy quà cùng Công ty INSEE; duy trì các mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an”; vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường.

Định kỳ ngày 5 hằng tháng, địa phương phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư, đồng thời, vận động người dân trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, chăm sóc cảnh quan nông thôn. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong đời sống hằng ngày.

Song song đó, công tác thu gom và xử lý rác thải được địa phương quan tâm thực hiện. Hiện nay, các tuyến đường chính trên địa bàn xã đều có phương tiện chuyên dụng thu gom rác sinh hoạt. Mỗi ngày, khoảng 50 tấn rác được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý tập trung. Trên địa bàn có nhà máy xử lý rác với công suất 100 tấn/ngày, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và xử lý lượng rác phát sinh.

Ngoài ra, việc xử lý lượng rác tồn đọng còn gặp khó khăn do vướng mắc trong các thủ tục liên quan đến đấu thầu và ký kết hợp đồng xử lý rác với đơn vị tiếp nhận. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương Trần Bình Trọng cho biết, địa phương xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, đồng thời, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả.

Đối với những khu vực chưa có xe thu gom, địa phương vận động người dân áp dụng các hình thức xử lý phù hợp như ủ phân vi sinh, xây dựng hố đốt hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. Cùng với đó, xã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

THÙY TRANG