Blue-chip suy yếu, VN-Index lùi về sát mốc 1.655 điểm

19/09/2025 - 13:43

Mở cửa phiên sáng 19/9, thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái tiêu cực khi lực bán tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm lùi sâu dưới ngưỡng 1.650 điểm trước khi kết thúc phiên sáng ở mức 1.651,14 điểm, giảm 14,04 điểm, tương ứng giảm 0,84%.

Trái ngược với sàn TP Hồ Chí Minh, trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng nhẹ 0,16% lên 277,37 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,12% xuống 110,97 điểm.

Chú thích ảnh

Các mã cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tại các sàn giao dịch trong phiên sáng 19/9. Ảnh chụp màn hình

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận hơn 11.684 tỷ đồng được giải ngân, khối lượng khớp lệnh hơn 412 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng, thể hiện ở việc bên bán áp đảo trên diện rộng. Trong rổ VN30, có tới 26 mã giảm giá, kéo VN30-Index mất 20,72 điểm, tương ứng giảm 1,11%, xuống còn 1.841,02 điểm.

Áp lực bán mạnh nhất tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM giảm tới 2,8% và là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. Tiếp đó, VCB, TCB, VPB, FPT và VJC đồng loạt giảm trên 1%, khiến thị trường càng thêm khó khăn. Nhóm ngân hàng, vốn được coi là trụ cột "chìm" trong sắc đỏ với BID, CTG, STB, HDB, MBB cùng giảm từ 0,5 đến 1,7%.

Trong khi đó, LPB nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,61% và là mã đóng góp tích cực nhất cho cả VN-Index và VN30-Index. Dù vậy, mức tăng của cổ phiếu này không đủ bù đắp sự suy yếu lan rộng ở phần còn lại của nhóm ngân hàng.

Hầu hết các nhóm ngành chính đều giảm điểm. Bất động sản lùi 1,03% do áp lực từ VHM (-2,8%), DXG (-1,53%), VIC (-0,72%). Ngân hàng giảm gần 1% với hàng loạt mã lớn đồng loạt đi xuống. Công nghệ thông tin cũng mất 1,41% khi FPT giảm 1,46%.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghiệp và tiện ích giữ được sự ổn định, với CII (+2,4%), GEX (+0,37%), POW (+0,65%) duy trì sắc xanh. Cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục là điểm nhấn khi CEO (+2,53%) và DIG (+1,86%) thu hút dòng tiền, cho thấy sự dịch chuyển của nhà đầu tư sang nhóm vốn hóa trung bình để tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh blue-chip suy yếu.

Chú thích ảnh

Các mã cổ phiếu khối ngoại mua - bán ròng. Ảnh chụp màn hình.

Khối ngoại là một trong những nhân tố gia tăng áp lực điều chỉnh cho thị trường. Trong phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.951 tỷ đồng, tập trung mạnh vào FPT (-201 tỷ đồng), STB (-118 tỷ đồng), VHM (-118 tỷ đồng), VIX (-68 tỷ đồng) và HDB (-57 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, lực cầu chủ yếu hướng vào HVN (+25,5 tỷ đồng), DIG (+23,2 tỷ đồng) và SSI (+14,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, quy mô mua ròng còn khá khiêm tốn, khoảng hơn 770 tỷ đồng, không đủ để bù đắp dòng vốn rút ròng ở các mã dẫn dắt.

Diễn biến này cho thấy khối ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng trước thời điểm cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Áp lực bán ròng liên tiếp trong nhiều phiên gần đây khiến thị trường thiếu lực đỡ và càng dễ bị tổn thương trước biến động quốc tế.

Các công ty chứng khoán đều chung nhận định, thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn. Aseansc cho rằng, trạng thái giằng co sẽ kéo dài do áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh lịch sử, trong khi dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu quay lại. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index được xác định quanh 1.650 điểm, trong khi kháng cự gần ở mức 1.680 điểm.

SHS nhấn mạnh, việc giữ vững vùng 1.660 điểm là điều kiện cần để duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Nếu đánh mất mốc này, chỉ số có thể đối mặt với nguy cơ lùi về ngưỡng tâm lý 1.600 điểm. Cùng quan điểm, TPS nhận định vùng 1.660 điểm sẽ đóng vai trò “vùng đệm” quan trọng. Nếu VN-Index trụ vững, thị trường có thể quay lại kiểm định mốc 1.700 điểm; nhưng ngược lại, áp lực giảm sẽ mạnh hơn.

Chú thích ảnh

Nhóm ngành bị ảnh hưởng mạnh nhất trong phiên sáng 19/9. Ảnh chụp màn hình

Còn YSVN và BSC đều dự báo thị trường sẽ biến động trong biên độ hẹp với các phiên tăng giảm đan xen. Theo BSC, xu hướng giằng co khó sớm kết thúc, trong khi YSVN lưu ý dòng tiền đang suy yếu, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước thời điểm tái cơ cấu ETF.

Giới phân tích cũng nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng kéo dài từ đầu tháng 8. Đây là khoảng nghỉ cần thiết, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu VN-Index để mất ngưỡng 1.660 điểm. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính cao, đồng thời duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải.

Các chuyên gia tài chính - chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung quan sát những mã có nền tảng cơ bản tốt, vẫn giữ được sắc xanh trong giai đoạn rung lắc như một số cổ phiếu bất động sản, thép, công nghiệp và đầu tư công. Đây có thể là nhóm hưởng lợi khi dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở phân khúc ngoài blue-chip.

Theo TTXVN