
Dự thảo thông tư quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (còn gọi là hội phụ huynh).
Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, đã có 37 văn bản góp ý, trong đó có ý kiến của 22 Sở Giáo dục và Đào tạo. Các ý kiến tập trung vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, vai trò và giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; hỗ trợ tự nguyện, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý và kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư số 55, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát để tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo.
Một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể là cơ chế hỗ trợ tự nguyện và phòng ngừa lạm thu.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương như TP. Đà Nẵng, TP. Đồng Nai, Cà Mau, TP. Hải Phòng, Lai Châu, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương đề nghị làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với các khoản thu, tài trợ cho cơ sở giáo dục.
Các địa phương cũng đề nghị không để Ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành chủ thể huy động, thu hoặc quản lý tiền.
Tiếp thu nhóm ý kiến này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý cơ bản cơ chế bảo đảm hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, dự thảo không tiếp tục quy định cơ chế hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây.
Đồng thời, dự thảo quy định rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, gắn với hoạt động cụ thể, công khai và minh bạch.
Hình thức hỗ trợ có thể bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc hình thức hợp pháp khác theo quy định. Đáng chú ý, không hình thành quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định này nhằm phân định rõ hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh với tài trợ cho cơ sở giáo dục.
Đối với tài trợ cho cơ sở giáo dục, việc thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc cơ chế hỗ trợ tự nguyện đối với hoạt động của Ban đại diện.
Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh cơ chế hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện là một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể trên cơ sở tổng kết thực tiễn và tiếp thu ý kiến góp ý từ các địa phương.
Mục tiêu là phòng ngừa tình trạng lạm thu, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch trong hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đồng thời, quy định mới hướng tới việc đưa Ban đại diện về đúng vị trí, chức năng là đại diện, kết nối và phối hợp giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.
Theo Báo Dân Trí