Bộ Quốc phòng Nga thông báo về ‘các cuộc tấn công trả đũa’ vào sân bay Ukraine
10/06/2025 - 08:28
Các cuộc tấn công này được mô tả là một phần trong hành động trả đũa đối với các hành động mà Moskva (Moscow) gọi là “khủng bố” của Ukraine nhằm vào lực lượng Không quân Liên bang Nga.
AA
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Kênh RT ngày 9/6 cho biết các lực lượng Liên bang Nga đã tiến hành các cuộc không kích qua đêm nhằm vào một sân bay ở tỉnh Rovno (Rivne) phía Tây Ukraine
Theo thông báo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các cuộc tấn công này là một phần trong đòn trả đũa của Moskva đối với các hành động mà họ gọi là “khủng bố” của Ukraine nhằm vào lực lượng Không quân Liên bang Nga.
Cụ thể là vào ngày 1/6, các cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố đã giáng một đòn đáng kể vào sức mạnh không quân Liên bang Nga bằng cách tấn công các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga thông qua sử dụng các thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) được phóng từ các khoang giấu kín trên các phương tiện vận tải.
Moskva đã cáo buộc Kiev thổi phồng quá mức tác động của chiến dịch này.
Theo RT, quân đội Liên bang Nga đã mô tả một số chiến dịch gần đây của họ là hành động trả đũa đối với âm mưu tấn công bằng UAV của Ukraine cũng như vụ trật đường ray tàu chở khách gây chết người.
Các nhà điều tra cho biết bằng chứng pháp y đã khẳng định không thể chối cãi rằng vụ việc này có liên quan đến nỗ lực rộng lớn hơn của Kiev nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông và làm suy sụp tinh thần người dân Liên bang Nga.
Ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các cuộc tấn công trả đũa mới nhất bao gồm một đòn tấn công vào sân bay gần thị trấn Dubno, cũng như ném bom các nhà máy sản xuất vũ khí của Ukraine, các địa điểm lắp ráp UAV cảm tử, các kho đạn dược và các mục tiêu quân sự khác.
Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng thông báo rằng lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 79 UAV cảm tử của Ukraine trong đêm.
Kiev hiện đang tiến hành các cuộc tấn công UAV hàng ngày nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.
Một trong các chiến dịch gần đây đã gây ra tình trạng mất điện nghiêm trọng ở tỉnh Kursk, khu vực giáp biên giới, theo chính quyền địa phương.
Một ngôi nhà ở Kharkiv bốc cháy sau khi bị hoả lực của Liên bang Nga tấn công. Ảnh: Thống đốc Kharkiv Oleh Syniehubov/Telegram
Về phía Ukraine, báo The Kiev Independent hôm 9/6 dẫn thông báo cùng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã nhắm vào sân bay Savasleyka ở tỉnh Nizhny Novgorod của Liên bang Nga trong cuộc tấn công qua đêm.
Đây là nơi Liên bang Nga sử dụng để triển khai các tiêm kích Mig-31k mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Mặc dù mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, nhưng sơ bộ cuộc tấn công được thực hiện bởi Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine phối hợp với các đơn vị khác này đã làm hư hại hai máy bay quân sự, gồm một chiếc Mig-31k và một chiếc tiêm kích Su-30 hoặc Su-34.
Theo báo The Kiev Independent, cuộc tấn công nêu trên diễn ra vào thời điểm Liên bang Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine trong ngày 9/6.
Cụ thể, ngày 9/6, Không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã phóng tổng cộng 499 vũ khí, bao gồm 479 UAV tấn công loại Shahed và nhiều UAV mồi nhử khác, 4 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M 2 Kinzhal, 10 tên lửa hành trình Kh-101, 3 tên lửa hành trình Kh-22 phóng qua Biển Đen, 2 tên lửa chống radar Kh-31P và 1 tên lửa hành trình Kh-35 từ Bán đảo Crimea.
Theo Không quân Ukraine, các lực lượng của nước này đã vô hiệu hóa 479 mục tiêu bay tới, trong đó 292 chiếc bị bắn hạ, còn 187 chiếc bị gây nhiễu hoặc làm mất kiểm soát nhờ tác chiến điện tử.
Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận trực tiếp về những thông tin mà phía Ukraine đưa ra ở trên.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: