Các địa phương trong tỉnh An Giang nỗ lực tiếp nhận người dân trở về

03/10/2021 - 13:08

 - Hiện nay, các địa phương trong tỉnh An Giang đang nỗ lực tiếp nhận, bố trí người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về. Công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn về nhân lực, vật lực, do số lượng người dân đổ về quá lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư có mặt tại Chốt kiểm soát T2 (Vàm Cống) chỉ đạo công tác sắp xếp đảm bảo an ninh trật tự.

Nhà hảo tâm hỗ trợ thức ăn và nước uống cho người dân

Các lực lượng chức năng dẫn đường, đưa công dân về từng địa phương

Là địa phương có số lượng người tự phát về quê cao nhất tỉnh (gần 3.000 người, tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 3-10, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer), huyện Tịnh Biên đã khẩn trương, nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận, tạo điều kiện cho họ được cách ly tập trung theo quy định.

Cụ thể, huyện đã chuẩn bị 7 cơ sở cách ly tập trung,  gồm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên, Trường Tiểu học bán trú “A” Nhà Bàng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện; Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên, Trường Tiểu học và THCS Phan Chu Trinh (xã Tân Lợi), Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường Tiểu học “C” An Hảo (xã An Hảo) và Trường Tiểu học “A” Thới Sơn (xã Thới Sơn).

Tương tự, huyện Tri Tôn cũng có số lượng người trở về rất đông. Sáng 3-10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo 15 xã, thị trấn để triển khai công tác tiếp nhận công dân từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… về huyện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn cho biết, đến 8 giờ 30 phút, sáng 3-10, huyện đã đón 993 công dân quê Tri Tôn đang lao động, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh về huyện.

Qua đó, bố trí cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang, Trường THCS Tà Đảnh, Trung tâm học tập cộng đồng và 2 trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Vĩnh Gia. Qua test nhanh, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp này cùng với 1 người tiếp xúc gần đã được đưa vào khu cách ly điều trị của huyện.

Hiện, còn khoảng 1.710 công dân đang trên đường về và đang ở các khu cách ly tập trung tại TP. Long Xuyên.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú tiếp nhận người dân huyện An Phú từ các tỉnh, thành phố (TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An…) trở về địa phương. Qua đó, chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 huyện và Ban Chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp nhận người dân về địa phương bảo đảm an toàn và cách ly theo quy định.

Từ ngày 1-10 đến sáng 3-10, huyện An Phú đã tiếp nhận 598 người để thực hiện cách ly tập trung, trong đó: xã Đa Phước nhận 266 người (cách ly tập trung tại Trường Tiểu học "A" Đa Phước, THCS Đa Phước và Trung tâm Học tập cộng đồng); thị trấn An Phú 240 người (cách ly tại Trường THPT An Phú, khu cách ly trường THPT Lương Thế Vinh), tại xã Quốc Thái (THPT Quốc Thái).

Tính đến sáng 3-10, huyện Châu Phú đã tiếp nhận 624 người dân từ các tỉnh, thành phố về địa phương. Huyện thực hiện đầy đủ các bước sàng lọc, test nhanh COVID-19 để phân loại cách ly.

Huyện đã bố trí cách ly tại 7 điểm trường tiểu học và 2 điểm trường THCS trên địa bàn huyện.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành, đến ngày 3-10, huyện tiếp nhận khoảng 800 người dân từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương theo hình thức tự phát, nâng tổng số người cách ly tập trung tại huyện khoảng 1.000 người.

Huyện đã chủ động rà soát, kích hoạt địa điểm thành lập các khu cách ly tập trung đảm bảo theo yêu cầu của ngành y tế, với sức chứa khoảng 1.500 người, nên nếu số lượng người dân về tự phát như hiện nay, huyện sẽ rơi vào tình trạng quá tải.

Tính đến sáng 3-10, huyện Chợ Mới đón hơn 1.000 người dân tự phát từ các tỉnh về địa phương. 

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức cho biết,  huyện đã giải quyết, sắp xếp tổ chức tiếp nhận tại trạm T2 (TP. Long Xuyên ) đưa bà con về địa phương đảm bảo an toàn, trật tự, đưa về 10 điểm cách ly tập trung. Hiện nay, các khu cách ly đã quá tải.

Ngay sau khi đoàn xe chở công dân về tới bến phà Châu Giang (thuộc địa phận xã Châu Phong, TX. Tân Châu), địa phương đã tổ chức phát thức ăn, nước uống cho bà con, sau đó đưa toàn bộ số người được đón vào khu cách ly tập trung. Địa điểm được đặt tại Trường THCS Châu Phong để tiếp tục chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi và động viên tinh thần.

Ngoài ra, các địa phương còn lại trong tỉnh, như: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Thoại Sơn, Phú Tân cũng đang dốc toàn lực xử lý ổn thỏa vấn đề này. Tuy nhiên, tình hình chung là các điểm cách ly tập trung của địa phương (đã chuẩn bị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19) không đủ đáp ứng lượng lớn người dân tự phát di chuyển từ các tỉnh, thành phố về. Bên cạnh đó, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến sinh hoạt, ăn uống, tầm soát cộng đồng…, đang cần nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

NHÓM PHÓNG VIÊN