Các mô hình từ thiện góp phần an sinh xã hội

05/08/2025 - 05:00

Các mô hình, tổ chức từ thiện, xã hội hoạt động thiết thực, lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội, giảm gánh nặng cho địa phương.

Trước đây, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em và bệnh nhân nghèo là tổ chức từ thiện do Ủy ban nhân dân huyện quản lý. Hoạt động của hội rộng khắp trên địa bàn, hỗ trợ khẩn cấp cho những hoàn cảnh khó khăn và trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng yếu thế. Sau khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn, một số hội chưa được sắp xếp kịp thời, nhưng không vì lý do đó mà gián đoạn vai trò làm cầu nối.

Cửa hàng 0 đồng do bà Lê Thị Kim Linh, ngụ xã Phú Tân điều phối suốt một tháng qua vẫn tiếp nhận thông tin về những trường hợp bị bệnh nặng, tai nạn. Bà và các thành viên trực tiếp đến nơi xác nhận hoàn cảnh, đăng thông tin kêu gọi lên mạng xã hội để vận động tiền giúp đỡ.

Tổ từ thiện làm đường nông thôn. Ảnh: MỸ HẠNH

Theo bà Linh, trừ những hoạt động quy mô, tiếp nhận nguồn lực lớn từ nhà hảo tâm, tạm thời cửa hàng 0 đồng thực hiện các nội dung nhỏ trong phạm vi cho phép. Khoảng một tháng qua, nhóm xây mới 6 căn nhà cho người yếu thế; đến thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có 2 chị em: Phạm Thị Kiều Tiên (19 tuổi), Phạm Thị Ngọc Dung (13 tuổi), cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, gia đình thuộc diện cận nghèo ở xã Bình Thạnh Đông.

Hơn 10 năm nay, bằng nguồn lực vận động, bà Linh hỗ trợ cho 2 em Tiên và Dung có chi phí điều trị liên tục, đảm bảo sức khỏe đến trường. Đáp lại tấm lòng của những người yêu thương, 2 em giữ vững thành tích học tập khá, giỏi nhiều năm liền.

Ông Nguyễn Văn Tre - tổ trưởng tổ từ thiện ấp Phú Quới, xã Chợ Vàm cho biết, người dân ở các địa phương góp sức làm từ thiện không giới hạn về địa lý hay công việc. Tùy khả năng và tấm lòng, nơi này hỗ trợ nơi khác, nhất là những đợt cao điểm cần huy động số lượng đông góp ngày công xây dựng đường, cầu giao thông, nhà ở. Mới đây, nhóm hơn 50 người đến từ nhiều xã vừa hoàn thành việc chuẩn bị đổ đà xây dựng cầu bê tông mới kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Cầu được đặt theo tên ông Tám Đậu, một nông dân giỏi gắn với rất nhiều việc thiện nguyện nổi tiếng trong vùng. Xong nhiệm vụ, các nhóm quay sang phối hợp trồng thuốc nam, thu hoạch ở những nơi bà con hiến tặng; sửa chữa nhà cho các hộ bị tốc mái, hư hỏng sau thiên tai…

Từ những chăm lo nhỏ, cấp thiết trong đời sống thường ngày đến góp sức làm nên những công trình lớn, người dân rất hào hứng tham gia. Không đợi đến lúc khá giả mới cho đi, mỗi người, mỗi nhóm, mô hình đều có cách thức để ai cũng được đóng góp theo khả năng của mình.

“Chúng tôi làm không chỉ lo cho người nghèo được vơi bớt cái khổ mà còn rất vui khi được góp công sức cho các công trình dân sinh, công trình ý nghĩa để xây dựng nông thôn mới, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp”, ông Nguyễn Văn Tre chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, ở mỗi xã đều nở rộ từ tổ nắm gạo tình thương, tổ tương trợ, cơm từ thiện, nhà thuốc nam… đến tổ xây cầu nông thôn, tổ cất nhà đại đoàn kết, tổ khuyến học, phòng cháy, chữa cháy…

Đối với các công trình nông thôn mới, đặc biệt là cầu bê tông kiên cố thay thế cầu ván, cầu treo xuống cấp, nhờ có sự tham gia của các tổ, đội từ thiện, tiến độ công trình được rút ngắn, tiết kiệm chi phí đáng kể.

Điển hình là cầu An Thùy số 5, công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nối liền đôi bờ kênh sườn Phú Thạnh, xã Chợ Vàm, thực hiện hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, chi phí 1,7 tỷ đồng, giúp người dân qua lại dễ dàng.

Ông Nguyễn Thành Hòa bày tỏ, ông vừa tham gia lao động xây dựng cầu, vừa là người thụ hưởng công trình mới trên quê hương, trong lòng vui khó tả.

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, ngụ TP. Hồ Chí Minh ủng hộ xây cầu An Thùy cho biết, cách đây 35 năm bà làm làm phim cho Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp tác nghiệp ở tỉnh An Giang. Trở lại mảnh đất này, bà rất xúc động và ngỡ ngàng vì sự đổi thay của một tỉnh miền Tây đang vươn mình.

Bà nhìn thấy trong mỗi công trình, chính quyền địa phương và người dân đã gom góp tất cả tấm lòng, tình thương, ước mơ để dựng nên. Cái tâm và sự tích cực của người dân khi làm từ thiện cũng là điều chạm đến trái tim của các nhà hảo tâm xa gần.

Chính vì vậy, có người là dân An Giang xa xứ hướng về quê hương hoặc có người vì những tình cảm đặc biệt đã ủng hộ xây dựng thêm nhiều công trình mới.

MỸ HẠNH