Các nhà vô địch EURO đã lập kỷ lục thế giới mới như thế nào?

09/09/2021 - 14:15

Đội bóng của HLV Mancini lập kỷ lục mọi thời đại với 37 trận bất bại, bỏ lại Brazil và Tây ban Nha sau chiến thắng giòn 5-0 trước Lithuania.

Sau 2 trận hòa liên tiếp gây thất vọng trước Thụy Sĩ (1-1) và CH Ireland (0-0), các nhà ĐKVĐ EURO 2020 đã lấy lại hình ảnh bằng trận thắng 5 sao trước Lithuania, chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Italy trở lại với chiến thắng 5-0 trước Lithuania nối dài mạch bất bại chưa từng có trong lịch sử bóng đá

HLV Mancini đã thực hiện 8 sự thay đổi so với trận đấu Thụy Sĩ và ông thực sự hài lòng với sự lựa chọn của mình với kết quả được đền đáp.

Đây cũng là trận đấu đưa tuyển Italy đến với kỷ lục mới, bỏ lại Brazil và Tây Ban Nha ở phía sau để trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá đạt mốc 37 trận bất bại.

Chuỗi trận khó tin của đội bóng áo Thiên thanh thời Mancini bắt đầu từ ngày 10/10/2018, trong trận giao hữu hòa 1-1 Ukraine.

Đến nay, tuyển Italy có 30 trận thắng, 7 hòa trong khuôn khổ Nations League, vòng loại EURO 2020, vòng loại World Cup 2022, VCK EURO 2020 và một số trận giao hữu.

HLV Mancini tuyên bố, điều quan trọng là phải bình tĩnh, giữ vững tinh thần thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua

Trước đó, Italy chia sẻ kỷ lục bất bại 36 trận với tuyển Brazil (từ năm 1993-1996), còn Tây Ban Nha bất bại 35 trận (giai đoạn 2007-2009).

Chia sẻ sau trận, HLV Mancini cho hay: “Mặc dù mất rất nhiều cầu thủ trong vài ngày qua nhưng họ đã phản ứng tốt.

Rõ ràng đối thủ không có chất lượng hàng đầu nhưng bạn không phải lúc nào cũng ghi được 5 hay 6 bàn. Vì vậy họ đã làm tốt.

Ai cũng có thể mắc sai lầm (trận hòa với Thụy Sĩ). Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh, giữ vững tinh thần, rồi sẽ ổn thôi”.

Theo L.H (Vietnamnet)