Các siêu thị tăng trữ hàng, đảm bảo nguồn cung ứng phó bão Wipha
22/07/2025 - 13:30
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), các chuỗi siêu thị lớn đã nhanh chóng kích hoạt các kịch bản khẩn cấp, tăng lượng hàng thiết yếu dự trữ gấp 2-3 lần, điều phối linh hoạt nguồn cung, sẵn sàng phục vụ người dân tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
AA
Nguồn hàng lương thực, thực phẩm được tăng dự trữ gấp 2 - 3 lần để phục vụ người dân mua sắm khi bão số 3 gây ảnh hưởng tại các tỉnh miền Bắc.
Ngay khi có thông tin về bão số 3 (bão Wipha) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng loạt chuỗi siêu thị lớn đã lập tức triển khai kế hoạch phòng chống bão và tăng cường dự trữ hàng hóa.
Đại diện siêu thị MM Mega Market cho biết, đơn vị đã chủ động nâng lượng dự trữ hàng thiết yếu lên từ 30 - 50% so với thông thường. Nhóm hàng lương thực như thịt, cá, trứng, rau củ quả được điều phối tăng mạnh, riêng rau củ tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường. Các mặt hàng thực phẩm khô, đèn cầy - vốn hay khan hiếm khi có thiên tai, được chuẩn bị đủ để đáp ứng mức tiêu thụ tăng 2,5 lần.
Không chỉ tăng hàng tại quầy, hệ thống kho trung chuyển và trung tâm phân phối ở các địa phương cũng được kích hoạt. Từ ngày 19/7, MM Mega Market đã triển khai đồng loạt phương án ứng phó tại các trung tâm ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình… Các điểm bán này đồng thời tiến hành gia cố mái che, kiểm tra máy phát điện, bố trí bao cát chống ngập và nạo vét cống rãnh để đảm bảo vận hành xuyên suốt.
Các nhân viên siêu thị chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.
Theo thống kê của các hệ thống bán lẻ như: Saigon Co.op, MM Mega Market, Aeon Việt Nam, siêu thị Go... tại các điểm nóng ảnh hưởng của bão như: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh... lượng khách mua sắm tại các siêu thị đang tăng đột biến, tuy nhiên nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, không xảy ra tình trạng chen lấn hay gom hàng quá mức. Hiện nay, những hệ thống này vẫn duy trì hoạt động bình thường, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng điều chỉnh theo chỉ đạo từ chính quyền địa phương.
Cụ thể, tại hệ thống Saigon Co.op sau khi có thông tin về bão số 3 đã tăng mức dự trữ hàng hóa thiết yếu gấp 2 - 3 lần, tập trung vào các nhóm gạo, mì ăn liền, nước uống, rau củ, gia vị, vật dụng vệ sinh… Ngoài ra, gần 800 điểm bán thuộc hệ thống Co.opmart, Co.op Food tại miền Bắc đang giữ vai trò như những kho vệ tinh, sẵn sàng điều phối nguồn hàng theo kế hoạch phân phối từ các trung tâm logistics toàn quốc.
Tương tự, đại diện hệ thống Aeon Việt Nam cho biết, các trung tâm bách hóa và siêu thị phía Bắc của hệ thống cũng đã nâng mức dự trữ hàng thiết yếu gấp 2 - 3 lần. Các mặt hàng tăng lượng hàng nhiều gồm: gạo, mì tôm, thực phẩm tươi sống, rau củ quả... cùng với các sản phẩm hỗ trợ tình huống khẩn cấp như đèn pin, áo mưa, vật dụng dùng một lần trong điều kiện mất điện, mất nước.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, đơn bị cam kết các siêu thị Go!, Tops Market sẽ đảm bảo đủ lượng lương thực thiết yếu với giá cả ổn định, góp phần giúp người dân an tâm ứng phó với bão, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay sốt giá cục bộ.
Người dân thoải mái mua sắm hàng hóa tại các hệ thống siêu thị vì nguồn cung hàng hóa đang tăng.
Tương tự, tại hệ thống WinMart, sức mua tại nhiều điểm bán đã tăng đột biến, có nơi gấp 2 lần so với ngày thường. Dù vậy, hệ thống này đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đồng thời cam kết giữ giá ổn định. “Chúng tôi vẫn đang duy trì chương trình ưu đãi 20% cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco đối với hội viên WiN. Trong mọi tình huống, mục tiêu là đảm bảo nguồn cung, giữ giá ổn định, hỗ trợ người dân một cách thiết thực. Với sự chuẩn bị bài bản, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi cam kết đồng hành cùng cộng đồng, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được thông suốt và an toàn trong suốt thời gian bão ảnh hưởng”, đại diện VinMart cho biết.
Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ khác như: BRG Mart, Lotte Mart, Bách Hóa Xanh… cũng đã tăng tần suất nhập hàng, bố trí lại kho chứa và phương tiện vận chuyển nhằm sẵn sàng cung ứng kịp thời đến các điểm bán tại khu vực bị ảnh hưởng. Một số hệ thống bán lẻ trên còn sẽ kéo dài giờ mở cửa tùy theo tình hình thời tiết và nhu cầu thực tế của người dân.
Theo Bộ Công Thương, dù bão Wipha chưa đổ bộ nhưng tính đến nay, công tác chuẩn bị từ các hệ thống phân phối đã thể hiện vai trò của siêu thị hiện đại trong ứng phó thiên tai. Việc chủ động tăng dự trữ, điều phối hàng hóa, giữ giá bình ổn không chỉ là phản ứng nhanh trong điều kiện khẩn cấp mà còn góp phần ổn định tâm lý và đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: