Campuchia bắt đầu cuộc bầu cử hội đồng xã phường lần thứ 5

05/06/2022 - 13:47

Campuchia đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử ủy viên hội đồng xã/phường lần thứ 5 sáng 5/6. Tổng cộng 23.602 điểm bầu cử trên cả nước mở cửa từ 7h sáng đến 3h chiều cùng ngày.

Cử tri bầu cử tại phường Veal Vong, quận 7 tháng 1, thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, quá trình bỏ phiếu diễn ra trong không khí trật tự, bài bản tại các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng Campuchia. 

Hãng thông tấn Campuchia (AKP) đưa tin Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã đi bỏ phiếu sáng cùng ngày tại điểm bầu cử Trường đào tạo giáo viên thuộc thành phố Takhmao (tỉnh Kandal).

Hơn 9,2 triệu cử tri Campuchia đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử xã phường lần thứ 5 dưới sự giám sát của khoảng 75.000 giám sát viên trong nước và quốc tế. Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), có khoảng 775 nhà báo trong nước và 39 nhà báo nước ngoài đăng ký đưa tin về sự kiện bầu cử này. Có 86.092 ứng cử viên của tổng cộng 17 chính đảng tham gia ứng cử lần này gồm: CPP, đảng Ánh nến (CP), đảng FUNCINPEC, đảng Khmer Quốc gia đoàn kết (KNUP), đảng Yêu quốc gia Campuchia (CNLP), đảng Dân tộc Campuchia (CNP), đảng Thanh niên Campuchia (CYP), đảng Cải cách Campuchia (CRP), đảng Ý nguyện Khmer (KWP), đảng Kampucheaniyum (KP), đảng Dân chủ cơ sở (GDP), đảng Ekpheap Cheat Khmer (ECKP), đảng Tổ ong xã hội dân chủ (BSDP), đảng Dân chủ nhân dân bản địa (CIPDP), đảng Đoàn kết Khmer (KUP), đảng Reaksmey Khemara, và đảng Khmer phát triển kinh tế (KEDP). 

Trước đó, trong cuộc bầu cử hội đồng xã phường Campuchia lần thứ 4 được tổ chức ngày 4/6/2017, có đại diện 12 chính đảng tham gia tranh cử tại 22.148 điểm bầu cử. CPP đã giành chiến thắng tại 1.156 xã phường, trong khi đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP – đã bị giải thể) giành ghế ủy viên tại 489 hội đồng xã phường.

Theo TRẦN LONG (TTXVN)