Châu Phú: Hệ thống giao thông tạo đà phát triển kinh tế

22/05/2023 - 05:37

 - Từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của nhân dân và hỗ trợ của doanh nghiệp, những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phát triển rõ nét.

Niềm vui khánh thành cầu Kênh 10 - đường Đông Kênh Cốc kết nối  xã Đào Hữu Cảnh và Bình Phú

Đảng bộ, chính quyền huyện Châu phú xác định công tác đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông là một trong những tiêu chí cơ bản, quan trọng, nhằm tạo đột phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương, giúp nâng cấp bộ mặt nông thôn và tạo diện mạo khang trang cho đô thị. Huyện có trên 220 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 1.000km; khoảng 200 cây cầu các loại, trong đó nhiều cầu đã được nâng cấp hoặc xây dựng mới khang trang.

Năm 2022, huyện Châu Phú nâng cấp mở rộng 22 hạng mục công trình đường giao thông, tổng chiều dài gần 70km; xây dựng 10 cây cầu, tổng chiều dài trên 374m; xây dựng 2 cống, tổng chiều dài trên 60m. Kinh phí thực hiện trên 62,8 tỷ đồng (nhân dân đóng góp gần 24 tỷ đồng).

Các tháng đầu năm 2023, một số cầu mới được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, từng bước hoàn thành. Điển hình như cầu Kênh 10 - đường Đông Kênh Cốc liên xã Đào Hữu Cảnh - Bình Phú vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng. Cầu có kết cấu bê-tông cốt thép, chiều dài 41m, mặt cầu rộng 5,5m, trọng tải 10 tấn. Tổng kinh phí xây dựng trên 3,2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á (TP. Đà Nẵng) hỗ trợ 2 tỷ đồng, phần còn lại do người dân trong và ngoài địa phương đóng góp.

Cầu đáp ứng nhu cầu chung của người dân xã Bình Phú và Đào Hữu Cảnh, giúp lưu thông ngày càng thuận tiện, dễ dàng hơn. Là người dân sống tại xã “vùng trong” của huyện, ông Lê Văn Út (xã Đào Hữu Cảnh) làm nghề bán hàng rong, mỗi ngày phải di chuyển quãng đường dài vòng quanh các xã lân cận. Mỗi tuyến đường lớn, nhỏ, ông đều đi qua.

Nhận định về sự thay đổi của quê hương, ông Út cho biết: “Hồi trước, cầu, đường đâu được như bây giờ, đi lại khó khăn. Hiện nay, các tuyến đường đều láng nhựa, mở rộng, cầu được nâng cấp bê-tông, ôtô, xe tải vô tận sâu trong xã. Muốn đi đến các huyện khác cũng dễ dàng”.

Để tạo đột phá trong phát triển hệ thống giao thông, thời gian qua, huyện Châu Phú tập trung đầu tư nâng cấp tuyến đường trục chính, “xương sống” của huyện kết nối các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông thông suốt, kể cả ôtô, xe tải. Điển hình, như công trình nâng cấp, láng nhựa tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đoạn xã Mỹ Phú đến giáp ranh huyện Tịnh Biên).

Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng kết nối với đường Đông Kênh 7, Tây Kênh 13; tạo liên kết thuận tiện lưu thông giữa các xã “vùng trong” của huyện. Không chỉ chú trọng nâng cấp tuyến đường huyết mạch, huyện còn quan tâm nâng cấp tuyến đường phục vụ đời sống dân sinh, phát triển giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển hệ thống cầu, đường trên địa bàn; tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thông suốt, liên kết các phương thức vận tải giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn huyện và liên huyện, UBND huyện Châu Phú sẽ phân kỳ đầu tư thực hiện hệ thống cầu, đường giao thông theo các kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, huy động tối đa nguồn lực từ các chương trình, từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt chú trọng nguồn lực trong nhân dân.

Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, huyện Châu Phú ưu tiên chọn các tuyến đường chính để đầu tư xây dựng hệ thống cầu, đường đạt chuẩn, đồng bộ về tải trọng; lựa chọn xã chuẩn bị hoặc sắp đạt chuẩn nông thôn mới để đầu tư. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa thiết thực trong phát triển hệ thống giao thông nông thôn, chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng thời, phát động phong trào thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn; vận động toàn dân thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp, huy động nhân dân tham gia phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện.

MỸ LINH