Chelsea-Leeds: The Blues đứng dậy sau thất bại

28/02/2024 - 19:17

Một chiến thắng tại Cúp FA sẽ nuôi dưỡng hy vọng giành được danh hiệu duy nhất còn lại với thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Song, không dễ để làm được điều này khi đối thủ của họ đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại.

Chelsea cần phải chiến thắng trước Leeds để thoát khỏi mùa giải trắng tay. (Ảnh: The Independent)

Bộ đôi “sát thủ” của Leeds

Tính từ đầu năm mới 2024, đoàn quân của huấn luyện viên Daniel Farke đã xác lập chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu. Họ chỉ hòa duy nhất một trận và ghi được tới 30 bàn. Gần nhất, đội chủ sân Elland Road đã đánh bại đội đầu bảng Championship là Leicester với tỷ số 3-1.

Chuỗi phong độ ấn tượng của đội bóng xuất phát từ sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Crysencio Summerville và Georginio Rutter. Trong bốn giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh hiện tại, không có cặp đôi nào phối hợp ăn ý như hai cái tên này.

Với Leeds, Summerville là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Chân sút người Hà Lan đã lọt top 4 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 15 lần “nổ súng” và chỉ kém người dẫn đầu danh sách ba bàn.

Đặc biệt, chân sút người Hà Lan đã “lập công” 13 lần từ các pha bóng sống với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 11,4. Anh rất ưa thích dứt điểm ở cự ly xa bằng chân thuận, khi ghi 11 trong tổng số 15 bàn ở Championship mùa này bằng chân phải khi dẫn bóng từ cánh trái. Đây cũng là khu vực mà cầu thủ 22 tuổi thường xuyên phối hợp với Rutter.

Summerville là “cây săn bàn” hàng đầu của Leeds. (Ảnh: ESPN)

Trong khi đó, Rutter là một trong ba cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Championship với 12 lần. Bàn thắng vào lưới Rotherham ở vòng 31 là lần thứ 7 Rutter kiến tạo cho Summerville ghi bàn.

Trên tổng số 16 cơ hội đã tạo ra cho Summerville, Rutter liên tục tạo khoảng trống giữa hành lang cánh và phía rìa vòng cấm. Còn Summerville cũng rất ăn ý khi liên tục thực hiện những đường trả bóng ngược về sau để Rutter dứt điểm tuyến hai.

Theo trang Sofascore, Summerville và Rutter là hai cái tên xuất sắc nhất của Leeds thời điểm hiện tại. Bộ đôi này lần lượt sở hữu số điểm trung bình cao nhất trong số 15 cầu thủ được tính điểm. Cụ thể, Summerville dẫn đầu với 7,88 điểm, Rutter xếp ngay sau với 7,37 điểm.

“Các nhân tố giỏi luôn biết cách phối hợp ăn ý, đặc biệt khi bạn sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng nhìn và đánh giá trận đấu bằng con mắt và suy nghĩ giống nhau. Summerville và Rutter là những cầu thủ rất sáng tạo, dũng cảm và sẵn sàng làm những điều điên rồ trên sân”, Huấn luyện viên Daniel Farke nhận định về “cặp bài trùng” ông đang sở hữu.

Leeds đang bay cao trên “đôi cánh” của Summerville (trái) và Rutter (phải). (Ảnh: Sportskeeda)

Ngoài ra, Leeds còn được xem là đội bóng đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển đổi trạng thái. Ở Championship mùa này, không có đội bóng nào vượt qua con số 11 bàn thắng được ghi từ các tình huống phản công của đội chủ sân Elland Road.

Khi chạm trán Chelsea, rất có thể đội bóng áo trắng sẽ lùi sâu và chú trọng phòng ngự nhiều hơn. Nhưng chỉ cần The Blues dâng đội hình lên cao, Leeds sẽ lập tức thực hiện những đường lên bóng đầy tốc độ, với “đầu tàu” là bộ đôi Summerville-Rutter.

Leeds sẽ chống trả Chelsea ra sao?

Bên cạnh chuỗi phong độ ấn tượng, đội chủ sân Elland Road đang thi đấu chắc chắn nhờ bộ đôi trung vệ Joe Rodon và Ethan Ampadu (người cũ của Chelsea). Leeds đã chiến thắng tám trận liên tiếp tại Championship và chỉ để thủng lưới hai bàn với sự phục vụ của hai cầu thủ này.

Dưới bàn tay nhào nặn của Huấn luyện viên Daniel Farke, hai cầu thủ bị “thất sủng” ở Premier League đã hồi sinh trở lại. Rodon sở hữu mọi đặc tính của một trung vệ hàng đầu như: chạy chỗ, đánh chặn, mạnh mẽ trong không chiến, thể chất tốt. Ngoài ra, cầu thủ 26 tuổi còn có khả năng giữ bóng ấn tượng.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Elland Road theo dạng cho mượn từ Tottenham, Rodon đã trở thành cái tên chủ chốt. Anh đá chính 30 trên tổng số 31 trận tại Championship. Sau 2.642 phút thi đấu trên sân, anh trở thành một trong năm cái tên cống hiến nhiều nhất cho Leeds mùa này.

“Càng thi đấu nhiều, bạn càng trở nên tự tin và thoải mái hơn. Tôi rất biết ơn những cơ hội mà huấn luyện viên đã trao cho tôi. Tôi yêu quý từng phút giây ở đội bóng này”, Rodon thổ lộ.

Trong khi đó, Ampadu, đồng hương của Rodon lại có bước chuyển mình thành công. Ở trận gặp Peterborough tại vòng 3 cúp FA, Huấn luyện viên Daniel Farke đã chỉ đạo cậu học trò đảm nhận vị trí trung vệ, thay vì vai trò “số 6” quen thuộc.

Theo nhà cầm quân người Đức, Ampadu hoàn toàn có khả năng thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái. Ampadu đã không phụ lòng tin của người thầy. Cùng với Rodon, anh góp phần giúp Leeds giữ sạch lưới và thậm chí còn lập cú đúp bàn thắng.

Từ một “số 6”, Ampadu đã trở thành trung vệ đáng tin cậy. (Ảnh: Sky Sports)

Hành quân đến sân Stamford Bridge, chuỗi phong độ cao của bộ đôi Rodon-Ampadu sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho Leeds. Họ cũng được kỳ vọng sẽ hóa giải những ngòi nổ phía đối phương trong trận cầu sắp tới và xa hơn, là giúp đội bóng của mình giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Ngoại hạng Anh mùa tới.

Người đội trưởng cần mẫn

Dù cố gắng hết sức, nhưng Chelsea lại để vuột chức vô địch Cúp Liên đoàn vào tay Liverpool. Riêng Gallagher có ít nhất hai pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ rệt trước khung thành.

Tuy không thể “nổ súng”, tiền vệ này vẫn có những đóng góp đáng kể vào lối chơi chung. Anh giành chiến thắng trong 10 lần tranh chấp tay đôi, thực hiện thành công ba đường chuyền dài và hoàn thành 27 trên tổng số 31 đường chuyền, đạt tỷ lệ 87%.

“Tôi chỉ muốn cống hiến hết sức để trở thành một phần quan trọng trong tập thể, bên cạnh hy vọng đưa Chelsea trở lại những năm tháng hào quang”, Conor Gallagher chia sẻ sau trận chung kết Cúp Liên đoàn với Liverpool vừa qua.

Cùng với Gallagher, Chelsea đang để lại ấn tượng khá tốt trong những trận đấu gần đây. Với việc buộc Liverpool phải bước vào hiệp phụ, The Blues đã trải qua bốn trận liên tiếp không thua trong 90 phút, trong đó họ giành tới hai chiến thắng. Đội bóng thành London cũng vừa cầm hòa Man City 1-1 ngay trên sân khách trong trận đấu gần nhất ở Premier League.

FA Cup hiện là giải đấu duy nhất để Chelsea hy vọng giành danh hiệu trong mùa giải năm nay. Dù thi đấu phập phù ở Premier League, đội bóng thành London thi đấu rất tốt tại các giải đấu cúp. The Blues cũng giành chiến thắng 13 trên tổng số 15 trận gần nhất tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh.

Do đó để bảo đảm tiến xa và giành chức vô địch, dàn cầu thủ Chelsea cần nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu. Với vai trò của một người đội trưởng, Gallagher phải nắm rõ điều này hơn ai hết.

Tiền vệ người Anh còn là cầu thủ chủ chốt trong lối chơi của Chelsea hiện tại. Những hệ thống chiến thuật của Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đều được củng cố bởi một tiền vệ cần mẫn và chạy không biết mệt mỏi. Do đó, cầu thủ 23 tuổi đã đáp ứng tối đa yêu cầu này.

Sự tiến bộ vượt bậc của Gallagher ở mùa giải này là bước cải thiện bất ngờ với Chelsea. Đội bóng thành London vốn không có kế hoạch để cầu thủ này trở thành cá nhân chủ chốt nơi hàng tiền vệ. Vì thế, họ đã bỏ ra hơn 300 triệu bảng để củng cố tuyến giữa bằng những cái tên như: Enzo Fernandez, Andrey Santos, Moises Caicedo, Romeo Lavia và Lesley Ugochukwu.

Việc Lavia dính chấn thương từ đầu mùa giải có lợi cho Gallagher. Sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền vệ sinh năm 2000 đã chứng minh tài năng dưới thời Pochettino. Tại Chelsea, anh chỉ xếp sau Axel Disasi về số phút thi đấu ở mùa giải 2023-2024 với 2.697 phút.

Cầu thủ 23 tuổi cũng đáp trả mạnh mẽ những lời chỉ trích cho rằng anh không phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng. Gallagher hiện có hiệu suất cao nhất sự nghiệp. Anh đã hoàn thành 88,9% trong số 61,1 đường chuyền mỗi 90 phút ở Premier League mùa này.

Đáng chú ý, màn trình diễn tệ nhất của Chelsea lại đến khi Gallagher vắng mặt. Trong trận đấu với Man United ở vòng 15, đội bóng thành London phải hứng chịu đến 28 cú sút của đối thủ và chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Huấn luyện viên Pochettino đã tận dụng khả năng giành lại bóng của Gallagher. Để phục vụ cho hệ thống gây áp lực, vị chiến lược gia người Argentina đã bố trí tiền vệ người Anh hỗ trợ Enzo Fernandez và Caicedo quấy rối ở sát vòng cấm đối phương.

Gallagher tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay. (Ảnh: Chelsea FC True Blue)

Cầu thủ này cũng lọt nhóm 9% cầu thủ có hiệu suất tốt nhất ở năm giải quốc nội hàng đầu châu Âu, cũng như ở Champions League và Europa League trong 365 ngày qua. Theo trang fbref.com, hiện Gallagher có trung bình 0,45 pha tắc bóng ở một phần ba cuối sân.

Gallagher còn thể hiện rất tốt trong trận đá lại với Aston Villa ở vòng 4 cúp FA vừa qua. Tiền vệ người Anh đã mang đến màn trình diễn xuất sắc, có những đóng góp quan trọng ở cả hai mặt trận phòng ngự lẫn tấn công.

Cầu thủ 23 tuổi tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Không những thế, anh còn thực hiện thành công 36 trên tổng 40 đường chuyền, bao gồm hai đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn, bốn đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân và một đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ.

Trước Villa, Gallagher đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích và rê bóng thành công lên đến 100%. Anh còn có cho mình bảy tình huống thu hồi bóng. Ngoài ra, cầu thủ số 23 cũng gây ấn tượng với bốn lần tranh chấp tay đôi thành công và không bị đối phương lấy bóng trong suốt trận đấu. Với mức 8.5, anh là cá nhân được trang Fotmob chấm điểm cao nhất trận.

Do vậy, không khó hiểu khi Huấn luyện viên Pochettino tiếp tục sử dụng Gallagher trong trận cầu sắp tới. Những pha quấy phá sát vòng cấm đối phương của tiền vệ 23 tuổi dự kiến gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Leeds. Đây sẽ là cơ hội để anh xốc lại tinh thần và cải thiện khả năng dứt điểm.

Sức sống mới từ tài năng 20 tuổi

Malo Gusto có thể không lường trước việc anh sẽ có nhiều thời gian thi đấu trong mùa giải đầu tiên ở Chelsea. Dù vậy, những chấn thương liên tục của Reece James mang lại cho cựu cầu thủ Lyon nhiều cơ hội.

Malo Gusto (số 21) hưởng lợi nhờ chấn thương của Reece James. (Ảnh: Reuters)

Gusto đã thi đấu 1.190 phút cùng 25 trận trên mọi đấu trường cho The Blues. Dù vẫn mắc phải những sai lầm, phong độ của chàng hậu vệ 20 tuổi dần cải thiện trong những trận gần đây.

Trước Crystal Palace, Gusto đã có màn trình diễn hay nhất kể từ khi khoác áo Chelsea. Bên cạnh một kiến tạo cho Conor Gallagher ghi bàn gỡ hòa, hậu vệ người Pháp chạm bóng tới 136 lần và hoàn thành 87 trên tổng số 94 đường chuyền, đạt tỷ lệ 93%.

Trong đó, anh thực hiện 10 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân cùng bốn đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ. Cựu cầu thủ Lyon còn có ba quả tạt chính xác, hai lần rê bóng qua người, bảy lần thu hồi bóng, ba pha tắc bóng và tám lần tranh chấp tay đôi thành công. Với những đóng góp như vậy, anh được trang Fotmob chấm 8,6 điểm, cao thứ ba trong trận.

Khi Chelsea thi đấu thiếu hiệu quả ở hiệp một, Gusto là một trong số ít điểm sáng nhờ khả năng gia tăng chiều rộng cho hàng công The Blues. Tuy cầm bóng tới 80%, đội bóng thành London không có nhiều ý tưởng tấn công.

Các cầu thủ áo xanh gần như không biết làm gì ngoài việc chuyền bóng cho Gusto nơi cánh phải. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, hậu vệ số 27 chạm bóng 79 lần, nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào khác. Đáng chú ý, con số này vượt trội người đồng đội bên cánh trái là Ben Chilwell gần….ba lần.

Gusto còn góp vai trò quan trọng trong mặt trận tấn công của Chelsea. Anh thường xuyên phối hợp với Cole Palmer ở cánh phải. Với 41%, đây là hướng tấn công chủ yếu của đội bóng thành London. Trong khi đó, khu vực giữa sân và hành lang cánh trái lần lượt chỉ đạt 28 và 31%.

Gusto là nhân tố chủ chốt nơi hành lang cánh phải của Chelsea. (Ảnh: Goal.com)

Cựu cầu thủ Lyon cũng không gặp nhiều vấn đề khi đối đầu các đội bóng lớn. Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Liverpool vừa qua, anh được Fotmob chấm điểm cao nhất bên phía Chelsea, với 8,1 điểm. Anh thi đấu trọn vẹn 120 phút, có 120 lần chạm bóng, ba lần giải nguy, ba lần rê bóng thành công cùng ba đường chuyền quyết định.

Gusto cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi chạm trán Man City tại vòng 25. Hậu vệ 20 tuổi thường xuyên lao lên đấu tay đôi với đối phương, tạo thêm không gian thi đấu cho mũi nhọn Cole Palmer.

Sau 90 phút trên sân Etihad, anh chiến thắng tranh chấp tay đôi tới chín lần, thực hiện hai đường chuyền dài cùng hai đường chuyền vượt tuyến thành công. Đáng chú ý, anh còn có 10 lần phá bóng giải nguy. Theo trang Fotmob, anh là cầu thủ Chelsea sở hữu số điểm cao nhất trận, với 7,8 điểm.

Tiếp đón Leeds trên sân nhà rạng sáng thứ Năm tới, Gusto chắc chắn sẽ tiếp tục sắm vai mũi khoan phá quan trọng của Chelsea. Những đường tạt bóng chuẩn xác vào trong cho đồng đội dứt điểm, hoặc dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm sẽ nuôi dưỡng hy vọng giành được danh hiệu duy nhất còn lại với thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Theo MINH PHÚ (Báo Nhân Dân)