Chính quyền vùng Thủ đô Delhi vừa thông qua chính sách xe điện (EV Policy 2.0), với ngân sách đầu tư 15.000 crore rupee (khoảng 1,75 tỷ USD) trong 4 năm tới nhằm thúc đẩy phát triển giao thông xanh và giảm ô nhiễm do phương tiện giao thông.
AA
Ảnh: NDTV
Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7, đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Delhi trở thành thành phố không ô nhiễm vào 31/3/2030.
Theo chính quyền Delhi, đến năm 2027, 95% số phương tiện đăng ký mới tại thủ đô sẽ là xe điện. Chính sách mới đặt trọng tâm vào lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời đưa ra lộ trình chuyển đổi từng bước từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện chạy điện.
Để khuyến khích người dân chuyển sang xe điện, chính quyền Delhi sẽ hỗ trợ 30.000 rupee cho người mua xe máy điện và 50.000 rupee cho người mua xe ba bánh điện trong năm đầu tiên triển khai chính sách.
Theo chính sách, mức hỗ trợ sẽ giảm dần trong 3 năm. Người mua xe máy điện sẽ được hỗ trợ 30.000 rupee trong năm đầu tiên, 20.000 rupee trong năm thứ hai và 10.000 rupee trong năm thứ ba. Đối với xe ba bánh điện, mức hỗ trợ lần lượt là 50.000 rupee, 40.000 rupee và 30.000 rupee trong 3 năm đầu triển khai. Người mua xe tải điện hạng nhẹ N1 có thể nhận khoản hỗ trợ lên tới 100.000 rupee.
Chủ sở hữu ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải BS-IV hoặc thấp hơn khi đưa xe cũ đi tiêu hủy và chuyển sang xe điện sẽ được hỗ trợ 100.000 rupee. Đây là biện pháp nhằm đẩy nhanh việc loại bỏ các phương tiện cũ có mức phát thải cao, vốn là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại thủ đô.
Một điểm đáng chú ý là từ 1/1/2027, Delhi sẽ chỉ đăng ký mới xe tuk-tuk (xe ba bánh chở khách) chạy điện. Việc đăng ký mới xe máy chạy xăng và khí nén thiên nhiên (CNG) sẽ được loại bỏ theo lộ trình; từ ngày 1/4/2028, thành phố sẽ chỉ đăng ký mới xe máy điện.
Chính sách cũng miễn 100% thuế đường bộ và lệ phí đăng ký đối với ô tô điện có giá bán tại showroom không quá 3 triệu rupee khi đăng ký tại Delhi.
Bên cạnh các chính sách ưu đãi tài chính, chính quyền Delhi sẽ mở rộng mạng lưới trạm sạc, phát triển các cơ sở thu hồi và tiêu hủy xe cũ, đồng thời triển khai nhiều biện pháp khác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện trên toàn thành phố.
Chính quyền Delhi sẽ xây dựng một cổng thông tin trực tuyến chuyên biệt để người dân và doanh nghiệp đăng ký hưởng các chính sách ưu đãi liên quan đến xe điện.
Theo Baochinhphu.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: