Một nhà nghiên cứu văn hóa Huế đã phát hiện thêm bộ châu bản gồm hai văn bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2018, do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bình chọn:
Dự kiến, hội nghị sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-12, các tỉnh phía Bắc tiếp tục có sương mù vào sáng sớm, trời rét, ngày nắng ráo; Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang, Liên bang Nga, do ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-12.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu, chiều 24-12, trên khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Chiều 24-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
Chiều 24-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp thân mật ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao.
Một vụ sập công trình đang xây dựng xảy ra tại đường Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TPHCM vào rạng sáng ngày 24-12 khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương.
Sáng 24-12, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phía Nga thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên như dầu khí, xây dựng Chính phủ điện tử hay dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân…
Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội không mưa. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành công của các doanh nghiệp cũng chính là thành công của đất nước và chúc cho các doanh nghiệp trẻ lớn mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 23-12, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Trưa 23-12, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Nabil Bourisli, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait (KPI) và một số lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản là những nhà đầu tư chiến lược của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa, dự án có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành tài sản vô giá đối với cả hai dân tộc, hai đất nước.
Ngày 23-12, Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga do ngài Vyacheslav Viktorovich Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 24-12, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày trong dịp Tết Dương lịch 2019.
Sáng 22-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Tổ tư vấn kinh tế để hình thành những chính sách nhằm tháo gỡ những bất cập, hạn chế; đồng thời hoàn thành muc tiêu năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7% và ổn định vĩ mô.
Sáng 22-12, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành cao.